Tổng thống Biden có thể công bố ý định tái tranh cử trong tháng 2

Một nguồn thạo tin ngày 19/1 xác nhận với CBS News rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ tuyên bố tái tranh cử "không lâu sau" khi ông trình bày Thông điệp Liên bang vào ngày 7/2 tới.
Tổng thống Biden có thể công bố ý định tái tranh cử trong tháng 2 ảnh 1Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nguồn thạo tin ngày 19/1 xác nhận với CBS News rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ tuyên bố tái tranh cử "không lâu sau" khi ông trình bày Thông điệp Liên bang vào ngày 7/2 tới.

Theo nguồn tin, ngày chính xác ông Biden công bố quyết định tái tranh cử vẫn chưa được chốt. Nguồn tin này nhấn mạnh: "Đây luôn là kế hoạch của chúng tôi. Thông điệp Liên bang trước, ứng cử viên sau."

Các trợ lý cấp cao coi diễn văn Thông điệp Liên bang sắp tới là bước khởi đầu trên thực tế cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.

Tuy nhiên, ông sẽ không công bố ý định tranh cử trong bài phát biểu vì đây không phải là nơi phù hợp để thông báo.

[Khả năng ông Trump tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024]

Tuy nhiên, do bài phát biểu được công bố vào giờ vàng, thu hút lượng lớn khán giả theo dõi trực tiếp qua truyền hình, nên họ coi đó là cách để ông Biden trình bày tham vọng ngắn hạn và dài hạn của mình.

Một thông báo chính thức sẽ được đưa ra ngay sau đó vào tháng 2. Một nguồn tin cấp cao của đảng Dân chủ thân cận với Nhà Trắng cho biết lộ trình công bố là vào cuối tháng 2 hoặc thậm chí là tháng 3.

Đến nay, cựu Tổng thống Donald Trump là ứng cử viên duy nhất chính thức tuyên bố tranh cử vào năm 2024./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục