Tổng thống Burundi tranh cử tái nhiệm bất chấp phản đối

Tổng thống đương nhiệm Burundi Pierre Nkurunziza đã được chọn làm ứng cử viên đại diện cho đảng cầm quyền tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày 26/6 tới.
Tổng thống Burundi tranh cử tái nhiệm bất chấp phản đối ảnh 1Tổng thống đương nhiệm Burundi Pierre Nkurunziza. (Nguồn: AFP)

Ngày 25/4, Tổng thống đương nhiệm Burundi Pierre Nkurunziza đã được chọn làm ứng cử viên đại diện cho đảng cầm quyền tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào ngày 26/6 tới.

Tại đại hội của đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ nền dân chủ - Các lực lượng bảo vệ nên dân chủ (CNDD-FDD), ông Nkurunziza đã giành được 100% số phiếu ủng hộ, đánh bại hai đối thủ là Phó Chủ tịch đảng Josep Ntakarutimana và Phó Chủ tịch Quốc hội Burundi Mo-Mamo Karrerwa.

Ông Nkurunziza, từng là thủ lĩnh của một nhóm phiến quân, đã trở thành tổng thống năm 2005 và tái đắc cử năm 2010.

Việc ông Nkurunziza được chọn làm ứng cử viên lần này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phe đối lập cho rằng động thái này vi phạm Hiến pháp Burundi cũng như Thỏa thuận hòa bình và hòa giải Arusha, theo đó quy định tổng thống Burundi không được giữ quá hai nhiệm kỳ.

Phe đối lập đã kêu gọi biểu tình trên cả nước ngày 26/4 nếu CNDD-FDD chỉ định ông Nkurunziza làm ứng cử viên tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.