Tổng thống Chile ký ban hành kế hoạch cải tổ Hiến pháp

Tổng thống Piñera khẳng định lần đầu tiên sau 30 năm Chile sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về cải tổ Hiến pháp và hy vọng sự kiện này sẽ giúp để lại phía sau những hành động chia rẽ và bạo lực.
Tổng thống Chile ký ban hành kế hoạch cải tổ Hiến pháp ảnh 1Tổng thống Chile Sebastián Piñera. (Nguồn: Getty Images)

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ngày 23/12, Tổng thống Chile Sebastián Piñera đã ký ban hành kế hoạch cải tổ Hiến pháp, mở đường cho tiến trình soạn bộ văn bản pháp luật có giá trị cao nhất của đất nước dự kiến sẽ bắt đầu bằng cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 26/4/2020.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Tổng thống Piñera cho rằng Hiến pháp không phải là cây đũa thần để có thể giải quyết ngay lập tức mọi vấn đề và điều quan trọng là cần phải tìm lại giá trị của tinh thần đoàn kết, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Để có thể đạt được mục tiêu sửa đổi Hiến pháp, theo nhà lãnh đạo Chile, cần phải tránh rơi vào việc tranh cãi quá nhiều các nguyện vọng, cũng như tránh đưa ra quá nhiều các quy định chi tiết của toàn bộ thể chế.

Tổng thống Piñera cũng khẳng định lần đầu tiên sau 30 năm Chile sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân và hy vọng sự kiện này sẽ giúp để lại phía sau những hành động chia rẽ và bạo lực như đã từng xảy ra trong thời gian vừa qua.

Ông cũng đề nghị tiến trình soạn thảo Hiến pháp không nên sửa đối các hình phạt pháp lý đang được áp dụng đến nay, cũng như không nên đưa ra những đề xuất kết thúc sớm một nhiệm kỳ quốc hội.

Trước đó, Thượng viện Chile cũng đã thông qua một dự luật về việc sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân xung quanh kế hoạch thành lập một cơ quan có nhiệm vụ soạn thảo Hiến pháp mới.

Chile đang rơi vào một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng trong hơn 2 tháng qua khi người dân liên tục biểu tình phản đối những chính sách gây bất bình đẳng xã hội khiến cuộc sống của đa phần người dân ngày càng trở nên khó khăn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục