Tổng thống Colombia họp hội đồng an ninh quốc gia sau vụ đánh bom

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 18/6 thông báo sẽ triệu tập hội đồng an ninh quốc gia sau vụ nổ tại trung tâm thương mại Centro Andino ở Bogota.
Tổng thống Colombia họp hội đồng an ninh quốc gia sau vụ đánh bom ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (giữa) thông báo số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xảy ra sáng 18/6 (theo giờ Hà Nội) tại trung tâm thương mại Centro Andino ở thủ đô Bogota đã tăng lên 3 người. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 18/6 thông báo sẽ triệu tập hội đồng an ninh quốc gia sau vụ nổ tại trung tâm thương mại Centro Andino ở Bogota.

Thông báo này được đưa ra sau khi xảy ra một vụ nổ tại một phòng vệ sinh ở tầng hai của trung tâm thương mại này. Thị trưởng thành phố Bogota Enrique Penalosa cho biết vụ nổ đã khiến ba phụ nữ thiệt mạng, trong đó có một người Pháp, cùng 9 người khác bị thương. Theo Thị trưởng Penalosa, vụ việc này là một cuộc tấn công khủng bố.


[Thương vong tăng trong vụ đánh bom trung tâm thương mại ở Colombia]

Phát biểu tại một buổi họp báo, Tổng thống Juan Manuel Santos nêu rõ: "Ngày mai, chúng tôi sẽ đưa ra các tuyên bố mới về vụ việc này sau cuộc họp của hội đồng an ninh. Tôi không muốn suy đoán ai là kẻ đứng đằng sau cuộc tấn công khủng bố này. Công tác điều tra đang được tiến hành."

Nhà lãnh đạo Colombia còn cam kết bồi thường cho các gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định cuộc tấn công sẽ không ảnh hưởng đến những nỗ lực của chính phủ nhằm đạt được hòa bình trong nước.

Trước đó cùng ngày, hai nhóm vũ trang lớn nhất nước này gồm Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội giải phóng quốc gia Colombia (ELN), đã phủ nhận sự dính líu tới cuộc tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại Tukwila, Washington. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ An ninh Nội địa Mỹ trước nguy cơ đóng cửa

Gói tài trợ ngân sách trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm bảo đảm nguồn tài trợ trọn năm cho chính phủ liên bang đến hết tháng 9, song DHS chỉ được cấp ngân sách trong 2 tuần, tức đến ngày 13/2/2026.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.