Tổng thống Cộng hòa Trung Phi bổ nhiệm Thủ tướng mới

Thủ tướng Cộng hòa Trung Phi Henri-Marie Dondra đã bị miễn nhiệm chỉ sau 8 tháng cầm quyền và Bộ trưởng Kinh tế Felix Moloua sẽ thay thế ông Dondra để đảm nhận chức vụ Thủ tướng nước này.
Tổng thống Cộng hòa Trung Phi bổ nhiệm Thủ tướng mới ảnh 1Cờ Trung Phi. (Nguồn: AA)

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Albert Yaloke Mokpeme ngày 7/2 cho biết Thủ tướng nước này Henri-Marie Dondra đã bị miễn nhiệm và Bộ trưởng Kinh tế Felix Moloua sẽ đảm nhận chức vụ này.

Ông Dondra, người mới đảm nhiệm cương vị đứng đầu chính phủ được 8 tháng.

Trang tin tức Africa Intelligence cho biết ông Dondra đã "trình đơn từ chức" lên Tổng thống Faustin-Archange Touadera, người đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa (Ethiopia).

[Tổng thống Cộng hòa Trung Phi chỉ định ông Dondra làm tân Thủ tướng]

Người phát ngôn Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Touadera muốn "làm rõ mọi chuyện, nhằm chấm dứt tình trạng hiểu nhầm và suy diễn, bằng việc ký một sắc lệnh miễn nhiệm ông Dondra trước khi ký sắc lệnh thứ hai để bổ nhiệm ông Moloua."

Cộng hòa Trung Phi đã chứng kiến làn sóng bạo lực và xung đột vũ trang tái diễn kể từ khi cựu Tổng thống Francois Bozize bị lật đổ vào năm 2013.

Các nhóm vũ trang nổi dậy đã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn, khiến khoảng 1/4 trong tổng dân số gần 5 triệu người của nước này buộc phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn.

Xung đột leo thang giữa các phiến quân và quân đội chính phủ được châm ngòi bởi quyết định của tòa án cấm cựu Tổng thống Bozize tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, trong đó Tổng thống đương nhiệm Touadera đã giành chiến thắng để đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục