Tổng thống đắc cử Kenya ký thỏa thuận liên minh

Ngày 16/3, Tổng thống đắc cử Kenya Uhuru Kenyatta đã ký các thỏa thuận liên minh với 9 đảng phái chính trị khác nhau ở nước này.
Ngày 16/3, Tổng thống đắc cử Kenya Uhuru Kenyatta đã ký các thỏa thuận liên minh với 9 đảng phái chính trị khác nhau ở nước này.

Đây được coi là động thái thể hiện mong muốn của tất cả các chính đảng được hợp tác với chính phủ do Liên minh Jubilee của ông Kenyatta cầm quyền.

Cùng ký kết vào các thỏa thuận này còn có Phó Thủ tướng Kenya Musalia Mudavadi, người về thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống tại Kenya hôm 4/3 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Eugene Wamalwa và Bộ trưởng Năng lượng Kiraitu Murungi.

Chứng kiến lễ ký tại thủ đô Nairobi có đại diện các chính đảng nói trên, gồm các thủ lĩnh và các thành viên Quốc hội...

Phát biểu tại lễ ký, tân Tổng thống Kenyatta tái khẳng định cam kết của Liên minh Jubilee trong việc đoàn kết tất cả các thủ lĩnh chính trị nhằm đảm bảo một môi trường hòa bình và có lợi cho việc thực thi chương trình phát triển đất nước.

Trong khi đó, đáp lại đơn kháng nghị của Thủ tướng Raila Odinga gửi Tòa án Tối cao về kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ông Kenyatta khẳng định: "Liên minh Jubilee tôn trọng luật pháp và sẵn sàng chấp thuận kết quả kháng nghị các đối thủ thuộc Liên minh vì Cải cách và Dân chủ (CORD)."

[Ông U.Kenyatta trở thành tân Tổng thống của Kenya]

Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Kenyatta giành thắng lợi theo luật định với 50,07% tổng số phiếu bầu, và được 25% phiếu bầu tại 32 trong số 47 tỉnh của nước này, đánh bại đối thủ sát nút là Thủ tướng Odinga. |

Như vậy, ông Kenyatta đã giành được đa số phiếu quá bán và tránh được một cuộc chạy đua tiếp theo ở vòng hai. Tuy nhiên, nếu một lượng nhỏ phiếu bầu bị phát hiện không hợp lệ sẽ làm thay đổi kết quả bầu cử.

Cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3 vừa qua là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Kenya kể từ đợt bạo lực đẫm máu sau cuộc bầu cử cuối năm 2007 với kết quả đương kim Tổng thống Mwai Kibaki thắng cử trước đối thủ Odinga, dẫn tới làn sóng biểu tình và đụng độ làm hơn 1.100 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo Ủy ban Biên giới và Bầu cử độc lập (IEBC) của Kenya, để tránh lặp lại tình trạng tranh cãi về kết quả bỏ phiếu như từng xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2007, cơ quan này quyết định công bố ngay lập tức số phiếu khi có kết quả, đồng thời áp dụng công nghệ mới giúp tránh gian lận, kiểm phiếu nhanh hơn và minh bạch hơn.

Trong đợt tổng tuyển cử này, ngoài bỏ phiếu bầu tổng thống, cử tri Kenya cũng bỏ phiếu bầu các nghị sĩ Hạ viện, Thượng viện, các tỉnh trưởng, hội đồng địa phương và một danh sách đại biểu nữ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.