Tổng thống lâm thời của Ai Cập xoa dịu căng thẳng

Nhằm xoa dịu căng thẳng, Tổng thống lâm thời của Ai Cập Adli Mansour tuyên bố Tổ chức Anh em Hồi giáo là một phần của dân tộc.
Trong một động thái được nhìn nhận là nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng trongnước sau khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi, người của Tổ chức Anhem Hồi giáo, ngày 4/7, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour tuyên bố lựclượng chính trị này là một phần của dân tộc.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Cairo sau khi tuyên thệ nhậm chức, ôngMansour khẳng định Tổ chức Anh em Hồi giáo được mời tham gia quá trình xây dựngđất nước và họ sẽ được hoan nghênh nếu chấp nhận lời mời. Tổng thống lâm thờiMansour nhấn mạnh không một người dân Ai Cập nào bị buộc phải đứng ngoài tiếntrình này.

Tuy nhiên, ngay lập tức, Sheikh Abdel Rahman al-Barr, một thành viên cấp cao củaTổ chức Anh em Hồi giáo, tuyên bố lực lượng này sẽ không hợp tác với chính quyềnđã tiếm quyền của Tổng thống Morsi (chính quyền lâm thời), song đồng thời kêugọi những người ủng hộ kiềm chế, tránh các hành động bạo lực có thể khiến căngthẳng leo thang.

Trong khi đó, thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ai Cập Mohamed El-Beltagytuyên bố phong trào này sẽ "án binh bất động," song không chấp nhận một cuộc đảochính quân sự. Ông nhấn mạnh hành động phế truất Tổng thống Morsi là một cuộcđảo chính và tổ chức này không thừa nhận tính hợp pháp của nó cho tới khi quyếtđịnh trên được sửa sai.

Trong một diễn biến khác liên quan, các nguồn tin quân đội, chính trị và ngoạigiao ngày 4/7 cho biết ông Mohamed ElBaradei, cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượngnguyên tử quốc tế (IAEA), được coi là ứng cử viên thủ tướng sáng giá của chínhphủ chuyển tiếp ở Ai Cập.

Theo một nguồn tin từ Bộ Tư lệnh quân đội tối cao, ông ElBaradei là sự lựa chọnđầu tiên do ông là một nhân vật nổi tiếng trên trường quốc tế, được giới trẻ tintưởng tại một nền dân chủ sẽ bao gồm tất cả các lực lượng chính trị, và thậm chícũng được một số nhóm Hồi giáo đánh giá cao.

Ông ElBaradei, 71 tuổi, đã được Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ai Cập và các nhómthanh niên từng dẫn đầu các cuộc biểu tình chống cựu Tổng thống Morsi chọn làmngười đàm phán với lực lượng vũ trang và xuất hiện khi Tư lệnh Lực lượng vũtrang Ai Cập, Tướng Abdel-Fattah al-Sissi tuyên bố quân đội nắm quyền.

Trong khi đó, dư luận quốc tế tiếp tục phản ứng về những diễn biến mới trênchính trường Ai Cập.

Ngày 4/7, Chính phủ Syria đã hoan nghênh việc quân đội Ai Cập phế truất Tổngthống Morsi. Truyền hình nhà nước Syria dẫn một nguồn tin chính thống khẳng địnhđây là "sự đảo chiều quyết liệt cho thấy ý nguyện kiên định nhằm duy trì nền dânchủ" tại Ai Cập.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng chính quyền dân sự tại Ai Cập"cần được khôi phục càng sớm càng tốt" và ban lãnh đạo tương lai của nước nàycần phản ánh ý nguyện của người dân.

Trước đó, ông đã kêu gọi các bên kiềm chế và đối thoại, cũng như đảmbảo quyền được tự do bày tỏ chính kiến và hội họp của người dân AiCập, đồng thời hối thúc tiến trình chuyển giao quyền lực trên cơ sở đảmbảo các nguyên tắc dân chủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.