Tổng thống Mexico đề xuất tạm dừng quan hệ với Tây Ban Nha

Tổng thống Mexico cáo buộc các công ty năng lượng của Tây Ban Nha có hành vi tham nhũng khi thông đồng với các chính phủ tiền nhiệm để thực hiện các hợp đồng "béo bở" và "có hại" cho Mexico.
Tổng thống Mexico đề xuất tạm dừng quan hệ với Tây Ban Nha ảnh 1Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/2, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã đề xuất “tạm dừng” quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha, khi cáo buộc các công ty và các nhà chức trách của quốc gia châu Âu này có hành vi tham nhũng, gây tổn hại cho Mexico.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mexico López Obrador nêu rõ vấn đề chỉ là tạm dừng và điều này không có nghĩa là mối quan hệ ngoại giao bị rạn nứt mặc dù thực tế hiện tại mối quan hệ Mexico-Tây Ban Nha không được tốt.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mexico đã cáo buộc các công ty năng lượng của Tây Ban Nha, gồm Iberdrola, Repsol và OHL, đã có hành vi tham nhũng khi thông đồng với các chính phủ tiền nhiệm để thực hiện các hợp đồng "béo bở" và "có hại" cho Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục