Tổng thống Mexico Andrés Obrador để ngỏ khả năng từ chức

Tổng thống Mexico López Obrador cho biết ông sẽ từ chức nếu kết quả trưng cầu dân ý vào tháng Ba năm sau chỉ nhận được sự ủng hộ của dưới 50% số cử tri cả nước.
Tổng thống Mexico Andrés Obrador để ngỏ khả năng từ chức ảnh 1Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador phát biểu tại Mexico City. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/10, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador khẳng định ông sẽ từ chức nếu kết quả trưng cầu dân ý vào tháng Ba năm sau chỉ nhận được sự ủng hộ của dưới 50% số cử tri cả nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu với báo giới, Tổng thống López Obrador cho biết ông cũng sẽ từ chức nếu tỷ lệ người dân tham gia trưng cầu dân ý không đạt mức 40% theo quy định của luật pháp.

Ông kêu gọi người dân tự do quyết định đường lối của đất nước và sẽ coi kết quả trưng cầu dân ý là sự tín nhiệm của dân đối với chính phủ hiện nay.

[Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mexico: Chiến thắng của lòng tin]

Theo kết quả khảo sát mới nhất, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống López Obrador hiện ở mức 63%.

Trước đó, hôm 1/8, Mexico đã trưng cầu dân ý về việc xét xử 5 cựu Tổng thống cầm quyền trong giai đoạn từ 1988-2018 do bị cáo buộc liên quan tới các hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, chỉ có 7,74% trong tổng số gần 93,7 triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu nên không được công nhận kết quả.

Luật trưng cầu dân ý liên bang Mexico quy định kết quả trưng cầu dân ý chỉ có tính ràng buộc pháp lý hay được công nhận khi có trên 40% tổng số cử tri đi bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.