Tổng thống Mỹ thừa nhận Venezuela không phải là mối đe dọa

Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận Venezuela không phải là mối đe dọa với Mỹ, nhưng khẳng định sẽ duy trì biện pháp trừng phạt nước này.
Tổng thống Mỹ thừa nhận Venezuela không phải là mối đe dọa ảnh 1Người dân Venezuela tham gia chiến dịch thu thập chữ ký kiến nghị phản đối Mỹ tại Caracas ngày 29/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thừa nhận Venezuela không phải là mối đe dọa với Mỹ, nhưng khẳng định sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đã ban hành trong sắc lệnh hành pháp ngày 9/3 vừa qua.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn EFE, ông Obama nói: "Chúng tôi không nghĩ rằng Venezuela là một mối đe dọa với Mỹ và Mỹ cũng không phải là mối đe dọa với Venezuela.”

Ông cũng giải thích: “Chính phủ Venezuela vẫn tiếp tục đe dọa các đối thủ chính trị của mình” và sắc lệnh 9/3 có mục đích là thuyết phục Caracas “ngừng vi phạm nhân quyền và tham nhũng.”

Theo ông chủ Nhà Trắng, “những biện pháp trừng phạt này không phải nhằm làm suy yếu Chính phủ Venezuela hay gây bất ổn cho quốc gia này” mà chỉ chống lại “những người chịu trách nhiệm về việc săn đuổi các đối thủ chính trị, hạn chế tự do báo chí và sử dụng vũ lực.”

Tổng thống Obama cho rằng các biện pháp trừng phạt này sẽ giúp “Venezuela thịnh vượng, ổn định, dân chủ và an toàn hơn” và rằng Washington muốn “nhân dân Venezuela thắng lợi và phát đạt”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.