Tổng thống Mỹ Trump sẽ không thăm khu phi quân sự liên Triều

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thăm khu phi quân sự (DMZ) chia tách bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tuần tới.
Tổng thống Mỹ Trump sẽ không thăm khu phi quân sự liên Triều ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 31/10, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không thăm khu phi quân sự (DMZ) chia tách bán đảo Triều Tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tuần tới, thay vào đó ông sẽ đi thăm Trại Humphreys ở phía Nam thủ đô Seoul, nơi các binh sỹ Mỹ đang đồn trú.


[Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối trả lời về khả năng thăm DMZ]

Quan chức trên khẳng định: "Tổng thống Trump sẽ không thăm DMZ vì không đủ thời gian theo như kế hoạch," nhưng hạ thấp tầm quan trọng của quyết định này khi cho biết Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis vừa thăm DMZ vào tuần trước và Phó Tổng thống Mike Pence cũng đi thăm khu vực này hồi đầu năm nay.

Theo kế hoạch, ngày 3/11, Tổng thống Trump sẽ bắt đầu chuyến công du 5 nước châu Á trong bối cảnh sự quan tâm của thế giới đổ dồn vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

DMZ là điểm dừng chân quen thuộc của các Tổng thống Mỹ và các quan chức cấp cao khác khi đi thăm Hàn Quốc, nhưng quan chức trên cho rằng việc này ngày càng mang tính rập khuôn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục