Tổng thống Nam Phi ban hành luật bầu cử sửa đổi với nhiều điểm mới

Trước đó, Luật Bầu cử năm 1998 của Nam Phi bị cho là vi hiến vì quy định rằng chỉ thành viên của các đảng chính trị mới được ứng cử và tham gia cuộc bầu cử vào Quốc hội và các cơ quan lập pháp cấp.
Tổng thống Nam Phi ban hành luật bầu cử sửa đổi với nhiều điểm mới ảnh 1Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại cuộc họp báo ở Pretoria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 17/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã ký ban hành Luật Bầu cử sửa đổi năm 2022.

Luật sửa đổi yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ thành lập Hội đồng Tư vấn Cải cách Bầu cử trong vòng 4 tháng kể từ khi công bố các sửa đổi.

Hội đồng này sẽ có nhiệm vụ tiến hành các cuộc điều tra và tham vấn độc lập, đưa ra các khuyến nghị không ràng buộc về khả năng cải cách hệ thống bầu cử cho các cuộc bầu cử Quốc hội và cơ quan lập pháp cấp tỉnh trong tương lai sau cuộc bầu cử năm 2024.

[Nam Phi chấm dứt tình trạng thảm họa quốc gia vì khủng hoảng điện năng]

Trước đó, Luật Bầu cử năm 1998 đã bị cho là vi hiến vì quy định rằng chỉ thành viên của các đảng chính trị mới được ứng cử và tham gia cuộc bầu cử vào Quốc hội và các cơ quan lập pháp cấp.

Luật bầu cử mới sửa đổi cho phép các ứng cử viên độc lập tranh cử trong các cuộc bầu cử vào Quốc hội và cơ quan lập pháp cấp tỉnh.

Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh luật bầu cử sửa đổi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển nền dân chủ của Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục