Nam Phi chấm dứt tình trạng thảm họa quốc gia vì khủng hoảng điện năng

Nam Phi bãi bỏ ngay lập tức tất cả quy định và hướng dẫn được đưa ra theo Đạo luật “Thảm họa quốc gia” để đối phó với tác động hoặc hạn chế cung cấp điện nghiêm trọng.
Nam Phi chấm dứt tình trạng thảm họa quốc gia vì khủng hoảng điện năng ảnh 1Công nhân sửa chữa đường dây điện tại Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 5/4, Bộ trưởng Quản trị hợp tác xã và Các vấn đề truyền thống (CoGTA) Thembi Nkadimeng thông báo chấm dứt tình trạng thảm họa quốc gia, ban bố hồi tháng 2 vừa qua nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng điện.

Nam Phi bãi bỏ ngay lập tức tất cả quy định và hướng dẫn được đưa ra theo Đạo luật “Thảm họa quốc gia” để đối phó với tác động hoặc hạn chế cung cấp điện nghiêm trọng.

Như vậy, Chính phủ Nam Phi đã chính thức chấm dứt tình trạng thảm họa quốc gia mà Tổng thống Cyril Ramaphosa ban bố 2 tháng trước đây trong thông điệp quốc gia (SONA) để đối phó với tình trạng khủng hoảng năng lượng trầm trọng ở nước này.

[Nam Phi tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do mất điện kéo dài]

Tuyên bố của CoGTA nêu rõ thông qua Ủy ban đối phó với khủng hoảng năng lượng, chính phủ sẽ triển khai biện pháp nhằm giảm tác động của việc cắt điện.

Cuộc khủng hoảng thiếu điện đã diễn ra trong nhiều năm tại Nam Phi, được cho là kết quả của sự chậm trễ trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới, tham nhũng trong các hợp đồng cung cấp than, tình trạng phá hoại và thất bại trong việc nới lỏng quy định để cho phép các nhà cung cấp tư nhân nhanh chóng đưa năng lượng tái tạo vào khai thác.

Việc ban bố tình trạng thảm họa quốc gia giúp chính phủ có thêm quyền hạn, đưa ra các biện pháp thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản xuất, lưu trữ và bán lẻ thực phẩm, bao gồm cả việc triển khai máy phát điện, tấm pin Mặt Trời và cung cấp điện liên tục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục