Tổng thống Nam Phi Ramaphosa tránh được nguy cơ bị luận tội

với 214 phiếu chống, 148 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Tổng thống Ramaphosa tránh được nguy cơ bị luận tội và yêu sách của các đảng chính trị đối lập trong Quốc hội đòi ông phải từ chức.
Tổng thống Nam Phi Ramaphosa tránh được nguy cơ bị luận tội ảnh 1Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội liên quan tới trách nhiệm giải trình của ông trong vụ trộm xảy ra tại trang trại Phala Phala thuộc sở hữu của nhà lãnh đạo Nam Phi này.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, với 214 phiếu chống, 148 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, báo cáo của Ủy ban đặc biệt Quốc hội liên quan tới trách nhiệm giải trình của Tổng thống Cyril Ramaphosa trong vụ trộm xảy ra tại trang trại Phala Phala đã không được thông qua.

[Khả năng Tổng thống Nam Phi bị luận tội vì cáo buộc bê bối "Farmgate"]

Kết quả này cũng có nghĩa Tổng thống Ramaphosa tránh được nguy cơ bị luận tội và yêu sách của các đảng chính trị đối lập trong Quốc hội đòi ông phải từ chức.

Vụ trộm tại trang trại Phala Phala thuộc sở hữu của ông Ramaphosa xảy ra vào tháng 2/2020, đã trở thành một vấn đề nóng hổi tại Nam Phi từ tháng 6/2022 sau khi cựu Tổng giám đốc Cơ quan An ninh nhà nước, Arthur Fraser cáo buộc có hành vi rửa tiền, che dấu trong vụ việc này.

Trước đó ngày 30/11, Ủy ban đặc biệt Quốc hội do cựu Chánh án Sandile Ngcobo đã trình báo cáo đặt nghi vấn về việc có các vi phạm Hiến pháp và Luật phòng chống tham nhũng trong vụ việc này nhưng không đưa ra được các bằng chứng cụ thể.

Ông Cyril Ramaphosa lên làm Tổng thống Nam Phi vào năm 2018 và lãnh đạo đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử 1 năm sau đó.

Ông Ramaphosa đã vận động tranh cử trên cương lĩnh chống tham nhũng, thu hút được nhiều sự ủng hộ sau 9 năm cầm quyền đầy sóng gió của người tiền nhiệm Jacob Zuma, người đã bị buộc phải từ chức vì loạt bê bối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục