Tổng thống Nam Sudan kêu gọi chấm dứt xung đột

Ngày 25/12, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột tại nước này, trước nguy cơ bùng phát nội chiến.

Ngày 25/12, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã kêu gọi chấm dứt tình trạng xung đột tại nước này, trước nguy cơ bùng phát nội chiến do giao tranh giữa các bộ lạc tại và đụng độ giữa quân đội chính phủ với phiến quân trung thành với cựu phó Tổng thống Riek Machar.

Theo trang mạng xã hội chính thức của Chính phủ Nam Sudan, Tổng thống Salvar Kiir nhận định tình trạng người dân vô tội bị giết hại vô cớ và các bộ lạc tấn công lẫn nhau do mâu thuẫn là "không thể chấp nhận" và yêu cầu lập tức chấp dứt các cuộc xung đột này.

Bạo lực bùng phát tại thủ đô Juba của Nam Sudan vào ngày 15/12 vừa qua, sau khi chính phủ của Tổng thống Salva Kiir cáo buộc binh sỹ trung thành với cựu phó Tổng thống Riek Machar âm mưu tiến hành đảo chính.

Từ đó, xung đột đã nhanh chóng lan rộng, chia rẽ bộ lạc Dinka ủng hộ Tổng thống Salva Kirr và bộ lạc Nuer ủng hộ ông Riek Machar. Chỉ trong hơn một tuần, hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng, ít nhất 90.000 người bị mất nhà cửa.

Giao tranh vẫn tiếp diễn và lan rộng tới 10 bang của Nam Sudan, trong đó có thủ phủ Malakal của bang sản xuất dầu mỏ Thượng Nile, bất chấp thông báo của Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc ngày 24/12 về kế hoạch tăng gấp đôi binh sỹ cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại nước này.

Trong bối cảnh đó, thế giới nói chung và khu vực nói riêng đã nỗ lực hỗ trợ hòa giải giữa các bên tại Nam Sudan.

Trong một thông điệp gửi tới người dân Nam Sudan ngày 25/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon chỉ trích các cuộc tấn công lẫn nhau giữa các bộ lạc Nam Sudan là hành động "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng" và những người gây ra xung đột sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình nhằm chấm dứt bạo lực, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Liên hợp quốc đối với người dân Nam Sudan trong hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong ngày 25/12, Ủy ban châu Âu cho biết Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton sẽ cử đặc phái viên Alex Rondos đến Nam Sudan để giúp nước này tìm kiếm một giải pháp chính trị cho tình trạng bạo loạn sắc tộc đẫm máu và liên lạc với các nước láng giềng cũng như các tổ chức khu vực.

Cùng ngày, Ủy ban Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Nam Sudan và cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng leo thang ở nước này, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào dân thường vô tội. Ủy ban trên kêu gọi các phe phái đối lập ở Nam Sudan hành động với tinh thần yêu nước và trên quan điểm vì lợi ích quốc gia.

Sau khi Liên hợp quốc thông báo tiếp tục các chiến dịch của Lực lượng giữ gìn hòa bình tại Nam Sudan (UNMISS), Nhật Bản ngày 25/12 cũng cho biết Lực lượng Phòng vệ nước này sẽ không rút quân khỏi Nam Sudan nhằm góp sức với cộng đồng quốc tế giúp đỡ quốc gia Bắc Phi này.

Bên cạnh đó, theo một nguồn tin Chính phủ Nam Sudan, lãnh đạo các nước láng giềng gồm Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn và Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta sẽ tới thủ đô Juba của Nam Sudan vào ngày 26/12 để hỗ trợ tiến trình hòa giải.

Ngoài ra, Cơ quan Hợp tác về các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết các tổ chức cứu trợ cần tới 166 triệu USD trong 3 tháng tới để giúp đỡ người dân Nam Sudan duy trì chăm sóc y tế và vệ sinh, phân phối lương thực và duy trì các trại trú ẩn cho người dân mất nhà cửa trong các cuộc xung đột./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục