Tổng thống Nga hối thúc BRICS đối phó lệnh trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Nga V.Putin cho biết ông sẽ hối thúc các nước trong khối BRICS nhất trí với các biện pháp ngăn chặn "các cuộc công kích trừng phạt" của Mỹ.
Tổng thống Nga hối thúc BRICS đối phó lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Nga sẽ hối thúc các nước trong khối BRICS nhất trí với các biện pháp ngăn chặn "các cuộc công kích trừng phạt" của Mỹ hòng "quấy nhiễu" các nước phản đối chính sách của Washington.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày của BRICS ở Brazil, bắt đầu từ 15/7, ông sẽ kêu gọi Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi rút ra "những kết luận quan trọng" từ việc Nga bị trừng phạt liên quan đến vai trò của Moskva trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của Itar-Tass, ông Putin nêu rõ: "Gần đây, Nga đã phải hứng chịu cuộc công kích trừng phạt của Mỹ và đồng minh. Chúng ta nên cùng nhau suy nghĩ về một hệ thống các biện pháp giúp ngăn ngừa việc quấy nhiễu các nước không đồng tình với một số quyết định về chính sách đối ngoại của Mỹ và đồng minh, song sẽ thúc đẩy đối thoại văn minh về tất cả các điểm dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau."

Tổng thống Putin không nói thêm chi tiết song cho rằng BRICS nên hợp tác tích cực hơn tại Liên hợp quốc, nơi Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn để chống lại các mối đe dọa an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục