Tổng thống Nigeria cách chức tham mưu trưởng quân đội

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã cách chức Tham mưu trưởng Mike Oghiadomhe, chuẩn bị cho sự cải tổ chính phủ trước khi diễn ra bầu cử.
Tổng thống Nigeria cách chức tham mưu trưởng quân đội ảnh 1Tổng thống Nigieria Goodluck Jonathan đang chuẩn bị cải tổ chính phủ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các quan chức chính phủ cấp cao Nigeria ngày 10/2 cho biết Tổng thống nước này, ông Goodluck Jonathan, đã cách chức Tham mưu trưởng Mike Oghiadomhe, chuẩn bị cho sự cải tổ chính phủ nước này một năm trước khi diễn ra các cuộc bầu cử.

Mặc dù vậy, người phát ngôn văn phòng tổng thống Reuben Abati cho biết Tham mưu trưởng Mike Oghiadomhe đã từ chức bởi mong muốn tiếp tục theo đuổi các cơ hội chính trị trong Đảng Dân chủ nhân dân (PDP) cầm quyền.

Tổng thống Jonathan đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong nội bộ của PDP về ý định tiếp tục chạy đua thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa (nhiệm kỳ thứ hai) trong cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 14/2/2015, mặc dù ông chưa chính thức tuyên bố kế hoạch này.

Ông Goodluck Jonathan nắm cương vị lãnh đạo quốc gia châu Phi này từ tháng 5/2010, sau khi người tiền nhiệm của ông là Alhaji Umaru Yar'Adua qua đời. Trước đó, ông Goodluck Jonathan từng là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Alhaji.

Nigeria - nền kinh tế lớn thứ hai châu Phi và là nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất tại lục địa đen - có một lịch sử lâu dài về bạo lực và sai phạm trong bầu cử. Trong cuộc bầu cử năm 2011, hơn 800 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động ở miền Bắc nước này.

Đảng dân chủ Nhân dân (PDP) của ông Goodluck Jonathan kiểm soát chính phủ liên bang từ khi chính quyền dân sự trở lại nắm quyền tại Nigeria năm 1999, song hiện phải đối mặt với những bất đồng chưa từng có về vị trí tổng thống.

Hồi tháng trước, chủ tịch đảng này - một đồng minh của ông Jonathan - đã bị buộc phải từ chức sau các cuộc đấu đá trong nội bộ giữa những thành viên chủ chốt. Tổng thống Jonathan cũng đã thay thế tư lệnh quân đội và bổ nhiệm 12 bộ trưởng nội các mới.

Trước đó ngày 18/12/2013, đảng PDP đã mất thế đa số ghế trong Quốc hội Nigeria do 37 nhà lập pháp được bầu thuộc đảng này tuyên bố gia nhập Liên minh Tiến bộ (APC).

Vấn đề cốt lõi của các mâu thuẫn này là quan điểm cho rằng để có thể tại vị, Tổng thống Jonathan - một người Cơ đốc giáo vùng Đồng bằng Niger - sẽ phớt lờ luật bất thành văn tồn tại lâu nay về việc hoán đổi luân phiên vị trí tổng thống giữa một ứng cử viên theo đạo Cơ đốc giáo từ miền Nam và một ứng cử viên Hồi giáo từ miền Bắc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục