Tổng thống Philippines hối thúc các thủ lĩnh phiến quân đầu hàng

Ngày 24/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho các thủ lĩnh phiến quân cánh tả, rằng họ phải đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn trừng phạt.
Tổng thống Philippines hối thúc các thủ lĩnh phiến quân đầu hàng ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: Reuters)

Theo THX, ngày 24/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho các thủ lĩnh phiến quân cánh tả, những người tạm thời được thả để tham gia đàm phán hòa bình, rằng họ phải đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn trừng phạt.

Phát biểu trước trung đoàn tinh nhuệ Scout Rangers tại San Miguel, một thị trấn phía Bắc Manila, Tổng thống Duterte cho biết ông đã ra lệnh thả tới 40 thủ lĩnh cộng sản để chứng tỏ chính quyền của ông thành thật trong các cuộc thương lượng với phiến quân.

[Philippines truy tìm thủ lĩnh tiềm năng mới của IS tại Đông Nam Á]

Phát biểu tại doanh trại quân sự ở Fort Magsaysay thuộc tỉnh Nueva Ecijja, nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh: “Tôi ra lệnh cho các thủ lĩnh phiến quân mà tôi tạm thời thả đầu hàng, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn trừng phạt. Tôi thả các bạn vì tôi nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho các bạn.”

Tổng thống Duterte đưa ra lời cảnh báo này chỉ một ngày sau khi ông quyết định chấm dứt những cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang tại Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục