Tổng thống Philippines trao "đặc quyền" về viễn thông cho Trung Quốc

Trung Quốc sẽ trở thành một đối thủ quan trọng phá vỡ sự độc quyền tồn tại từ lâu của 2 nhà cung cấp PLDT Inc và Globe Telecom Inc tại Philippines, vốn đã làm khách hàng thất vọng nhiều năm qua.
Tổng thống Philippines trao "đặc quyền" về viễn thông cho Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã trao cho Trung Quốc “đặc quyền” trở thành nhà khai thác viễn thông thứ ba của nước này.

Như vậy, Trung Quốc sẽ trở thành một đối thủ quan trọng phá vỡ sự độc quyền tồn tại từ lâu của 2 nhà cung cấp PLDT Inc và Globe Telecom Inc, vốn đã làm khách hàng thất vọng nhiều năm qua.

Phát biểu trong một buổi họp báo vào ngày 20/11, người phát ngôn tổng thống Harry Roque nêu rõ: “Tin tốt là các khách hàng giờ có thể mong đợi vào những dịch vụ viễn thông tốt hơn, không chỉ về mảng công nghệ di động mà còn tốc độ đường truyền internet cũng như tiếp cận mạng. Thông báo này có nghĩa là sự độc quyền của hai nhà cung cấp chuẩn bị chấm dứt.”

[Trung Quốc đã trao tặng hàng nghìn khẩu súng cho Philippines]

Tuy nhiên, ông Roque không nêu cụ thể công ty Trung Quốc nào gia nhập thị trường viễn thông của quốc gia Đông Nam Á này cũng như Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa có phản hồi chính thức.

Tuần trước, Tổng thống Duterte đã đưa ra đề nghị trên với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, người đang thăm Philippines tại thời điểm đó.

Đây là dấu hiệu mới nhất trong kế hoạch của ông Duterte theo đuổi các mối quan hệ kinh tế và chính trị với một quốc gia mà Philippines lâu nay có những tranh chấp lãnh thổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục