Tổng thống Putin đến Ai Cập để mở rộng ảnh hưởng của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 9/2 đã tới thủ đô Cairo (Ai Cập) bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia Bắc Phi này trong thời gian hai ngày.
Tổng thống Putin đến Ai Cập để mở rộng ảnh hưởng của Nga ảnh 1Tổng thống Nga Putin thăm Ai Cập để mở rộng ảnh hưởng của Nga. (Nguồn: Reuters)

Đài RFI/AFP đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 9/2 đã tới thủ đô Cairo (Ai Cập) bắt đầu chuyến thăm chính thức quốc gia Bắc Phi này trong thời gian hai ngày.

Chuyến thăm lần này của ông Putin, chuyến thăm chính thức Ai Cập đầu tiên của ông Putin từ 10 năm qua, diễn ra trong bối cảnh Moskva đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng của mình đối với Ai Cập, quốc gia đông dân nhất trong thế giới Arập.

Các quan chức cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel Fattal al-Sisi đã ra tận sân bay quốc tế ở thủ đô Cairo đón Tổng thống Putin, tại đây nguyên thủ hai nước đã có cuộc trao đổi trong thời gian nửa giờ đồng hồ.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Abdel Fattal al-Sisi sẽ tiến hành hội đàm chính thức trong ngày 10/2 và ký kết một số thỏa thuận hợp tác, sau đó sẽ tổ chức họp báo chung.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ thảo luận về tình hình Iraq, Syria, và Libya cũng như cuộc xung đột Israel-Palestine.

Các chuyên gia cho rằng Ai Cập, đồng minh truyền thống của Washington, nằm trong số các nước mà Nga đang cố đưa vào tầm ảnh hưởng cả về mặt ngoại giao và kinh tế của mình, trong bối cảnh Moskva đang bị cô lập và chỉ trích vì cuộc khủng hoảng Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.