Tổng thống Tunisia bị chỉ trích về tình hình kinh tế xấu đi

Tổng thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia chỉ trích Tổng thống Kais Saied đã không đáp ứng các yêu cầu kinh tế-xã hội của người dân và cho rằng tình hình hiện nay của đất nước đã xấu đi.
Tổng thống Tunisia bị chỉ trích về tình hình kinh tế xấu đi ảnh 1Tổng thống Tunisia Kais Saied bị chỉ trích vì tình hình kinh tế xấu đi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia (UGTT) ngày 20/12 thông báo họ sẽ sớm đưa ra quyết định chính thức trước tình hình hiện tại của nước này.

Phát biểu trong một cuộc míttinh quy mô lớn ngày 20/12 của Liên đoàn công nhân nông nghiệp thuộc UGTT, Tổng thư ký UGTT Noureddine Taboubi nói rằng thời gian đã hết và tình hình hiện nay của đất nước đã xấu đi.

Ông Taboubi miêu tả vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội ngày 17/12 là "nhạt nhẽo và vô vị," đồng thời kêu gọi tất cả các chính trị gia trong nước đối thoại để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay.

Ông Taboubi chỉ trích Tổng thống Kais Saied đã không đáp ứng các yêu cầu kinh tế-xã hội của người dân, nói rằng cuộc họp của UGTT sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định thỏa đáng nhất vì lợi ích của đất nước.

Người đứng đầu Cơ quan Bầu cử Tunisia, ông Farouk Bouasker, mới đây cho hay chỉ 11,2% cử tri Tunisia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 17/12, sau khi hầu hết các đảng phái chính trị tẩy chay cuộc bầu cử, và do người dân Tunisia ngày càng thờ ơ với chính trị và ngày càng mất lòng tin vào giới cầm quyền.

Tổng thư ký UGTT cũng chỉ trích cách thức điều hành nền kinh tế đang ngày càng kiệt quệ của chính phủ, nói rằng nội dung của thỏa thuận hỗ trợ tín dụng giữa chính quyền Tunisia và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hiện vẫn chưa rõ ràng.

[Bầu cử Tunisia: Tỷ lệ bỏ phiếu ở mức thấp kỷ lục]

Nền kinh tế Tunisia đã sụp đổ trong thập kỷ qua, giữa lúc nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiều mặt hàng thiết yếu và lạm phát gia tăng.

IMF đã hối thúc chính phủ Tunisia cắt giảm trợ cấp, đóng băng việc làm trong khu vực công và ngừng hỗ trợ cho các tổ chức công. Tất cả các nội dung này đều vấp phải sự phản đối của UGTT.

Với hơn một triệu thành viên, UGTT là lực lượng chính trị mạnh mẽ nhất của Tunisia.

Hồi tháng 5/2022, UGTT thông báo sẽ tổ chức một cuộc đình công toàn quốc về vấn đề kinh tế và tiền lương sau khi từ chối tham gia một cuộc đối thoại hạn chế do Tổng thống Saied đề xuất khi ông sửa đổi hiến pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục