Tổng tuyển cử Nam Phi: Đảng ANC cầm quyền tiến gần đến chiến thắng

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử độc lập Nam Phi (IEC) công bố ngày 10/5 với hơn 90% số phiếu, đảng ANC đang tạm dẫn đầu với 57,38% số phiếu ủng hộ.
Tổng thống Nam Phi đồng thời là Chủ tịch đảng ANC Cyril Ramaphosa vẫy chào những người ủng hộ tại Johannesburg, Nam Phi ngày 5/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nam Phi đồng thời là Chủ tịch đảng ANC Cyril Ramaphosa vẫy chào những người ủng hộ tại Johannesburg, Nam Phi ngày 5/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền ở Nam Phi đang hướng gần đến chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này, mặc dù đây có thể sẽ là kết quả bầu cử thấp nhất mà đảng này giành được kể từ khi lên nắm quyền tại đất nước "Cầu vồng" cách đây 25 năm.

Theo kết quả sơ bộ do Ủy ban Bầu cử độc lập Nam Phi (IEC) công bố ngày 10/5 với hơn 90% số phiếu, đảng ANC đang tạm dẫn đầu với 57,38% số phiếu ủng hộ.

Trong khi đó, đảng Liên minh Dân chủ (DA) đối lập và đảng Các Chiến binh tự do kinh tế (EFF) cánh tả nhận được lần lượt 21,01% và 10,33% số phiếu ủng hộ.

[Chính đảng lớn Nam Phi ưu tiên phát triển kinh tế, chống tham nhũng]

So với kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm 2014, đảng ANC đang bị giảm gần 5% số phiếu bầu.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cương lĩnh tranh cử của các chính đảng chủ chốt tại Nam Phi tập trung vào phát triển kinh tế đất nước và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Sau bầu cử, Quốc hội khóa mới của Nam Phi với 400 ghế sẽ nhóm họp và bầu tổng thống.

Đây cũng là cuộc bầu cử chọn ra lãnh đạo thứ 4 của Nam Phi kể từ khi cố Tổng thống Nelson Mandela giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên diễn ra hồi năm 1994.

Dự kiến, kết quả tổng tuyển cử sẽ được chính thức công bố vào ngày 11/5 và tổng thống mới sẽ nhậm chức vào ngày 25/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục