Nghị quyết 23-NQ/TW: Xây dựng mô hình "kiến tạo nguồn lực kiều bào"
Theo ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng, để hiện thực hóa Nghị quyết 23, Thành phố Hồ Chí Minh cần xác định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị...
Theo ông Nguyễn Vũ Minh Hoàng, để hiện thực hóa Nghị quyết 23, Thành phố Hồ Chí Minh cần xác định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị...
Thông qua công việc đào tạo kỹ năng nghề và giới thiệu nhân lực, anh guyễn Tuấn Ngọc đã chứng kiến nhiều lao động Việt Nam trưởng thành, có thu nhập ổn định và phát triển sự nghiệp tại Nhật.
Cộng đồng kiều bào gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng, Nhà nước và thành phố, hiến kế nhiều giải pháp đột phá, thiết thực mang tính khả thi cao.
Bà Phan Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC), nhận định Nghị quyết 23 đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Theo Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, với tinh thần của Nghị quyết 23, mỗi người Việt ở nước ngoài sẽ không chỉ luôn hướng về quê hương mà còn trở thành một “sứ giả” lan tỏa hình ảnh Việt Nam.
Nghị quyết 23 mở ra cách tiếp cận mới trong công tác kiều bào, từ chăm lo, vận động sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào các bài toán phát triển.
Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, nơi hội tụ đông đảo trí thức, chuyên gia, doanh nhân và lao động có tay nghề cao, Nghị quyết 23-NQ/TW mang lại 3 tầng ý nghĩa quan trọng.
Kiều bào trí thức là ‘nguồn lực mềm’ nhưng có thể tạo ra ‘sức mạnh cứng’ cho quốc gia bằng cách cung cấp công nghệ mới, thị trường mới, chuẩn mực mới, vốn mới và vị thế mới cho Việt Nam.
Ngày càng có nhiều cách làm hay, sáng kiến xuất phát từ các thầy cô - người đang “gieo chữ” tại các quốc gia, vùng lãnh thổ, góp phần lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Kỹ sư hàng không Trần Thắng (Việt kiều tại Mỹ) kỳ vọng Nghị quyết 23-NQ/TW sẽ tạo “không gian cống hiến” thực chất, nơi kiều bào có thể đóng góp tri thức, kinh nghiệm và kết nối quốc tế cho Việt Nam.
Nghị quyết 23-NQ/TW nâng cao vai trò cộng đồng người Việt tại nước ngoài, thúc đẩy hợp tác, giữ gìn văn hóa và đóng góp phát triển đất nước.
Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là tấm gương sáng về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà còn là một nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản nhấn mạnh tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Nhật.
Dự thảo luật có nhiều điểm mới, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Đại biểu Trần Thị Hồng An đề xuất luật hóa cơ chế phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh chuyển đổi số để kiều bào thuận lợi tiếp cận thông tin pháp lý.
Theo Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Sĩ Quý, để hiện thực hóa Nghị quyết Trung ương 3 về đổi mới mô hình phát triển, cần có những đổi mới tư duy về không gian phát triển.
Nghị quyết số 23-NQ/TW thúc đẩy cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao vị thế quốc gia.
Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao (Đảng bộ Chính phủ) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.
Bộ Chính trị ban hành nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy hội nhập, phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Mỗi hoạt động giao lưu văn hóa, mỗi chương trình giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật, giáo dục đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Chuỗi hoạt động dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương của Campuchia, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tô thắm tình hữu nghị truyền thống hai nước.