Toyota đặt mục tiêu bán 3,5 triệu xe điện vào năm 2030

Chủ tịch Akio Toyoda cho biết, hãng sẽ tăng cường đầu tư vào phát triển pin lên 2 nghìn tỷ yen so với mức 1,5 nghìn tỷ yen được công bố trước đó và tung ra 30 mẫu xe điện trên toàn cầu vào 2030.
Toyota đặt mục tiêu bán 3,5 triệu xe điện vào năm 2030 ảnh 1Các mẫu xe ôtô mới của hãng Toyota trưng bày tại một cửa hàng ở Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota Motor Corp. ngày 14/12 cho biết hãng đặt mục tiêu bán 3,5 triệu xe điện trên toàn cầu vào năm 2030 nhằm đạt được trung hòa carbon.

Chủ tịch Akio Toyoda cho biết, hãng sẽ tăng cường đầu tư vào phát triển pin lên 2 nghìn tỷ yen (18 tỷ USD) so với mức 1,5 nghìn tỷ yen được công bố trước đó và tung ra 30 mẫu xe điện trên toàn cầu vào năm 2030.

Chủ tịch Toyoda cũng cho biết hãng muốn đáp ứng nhu cầu của nhiều quốc gia và khu vực khác nhau bằng cách đưa ra các lựa chọn khác nhau về mức trung hòa carbon.

[Triển lãm BEYOND giới thiệu nhiều công nghệ tiên tiến cho tương lai]

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô trên toàn thế giới đang chuyển sang sử dụng ôtô điện để đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm làm giảm lượng khí thải carbon dioxide.

Trước đó, Toyota cho biết trong số 8 triệu chiếc ôtô điện mà hãng đặt mục tiêu bán vào năm 2030 có 2 triệu chiếc sẽ là xe điện chạy bằng pin và xe chạy bằng pin nhiên liệu.

Đầu năm nay, nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới về doanh số này cho biết họ sẽ giới thiệu 15 mẫu xe điện vào năm 2025. Giữa năm 2022 hãng sẽ bắt đầu bán mẫu xe điện mới Toyota bZ4X tại Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục