TP Hồ Chí Minh giảm số ca mắc mới và tử vong, tăng độ bao phủ vaccine

Tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang có những tín hiệu lạc quan khi số ca mắc và thu dung điều trị mỗi ngày có xu hướng giảm ở tất cả các tầng, số ca tử vong giảm, biểu đồ số ca xuất viện đi lên.
TP Hồ Chí Minh giảm số ca mắc mới và tử vong, tăng độ bao phủ vaccine ảnh 1Các bệnh nhân được xuất viện tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Lê Minh Hiển/TTXVN)

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1/10 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó số ca mắc mới và tử vong liên tục giảm, số ca xuất viện và tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng tăng dần. Đặc biệt, đã có 17 quận, huyện đề nghị công bố đã kiểm soát được dịch bệnh.

Cụ thể, những ngày đầu tiên sau giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang có những tín hiệu lạc quan khi số ca mắc và thu dung điều trị mỗi ngày có xu hướng giảm ở tất cả các tầng, số ca tử vong cũng tiếp tục giảm.

Nếu trước ngày 30/9, thành phố ghi nhận trung bình trên 4.000 ca mắc mới mỗi ngày thì từ 1/10 đã bắt đầu đi xuống và thấp nhất là ngày 3/10 với 2.461 ca.

Số ca mắc mới giảm kéo theo số ca nhập viện điều trị cũng giảm dần, đến ngày 3/10 chỉ thu dung 1.631 trường hợp.

[Bộ Y tế hướng dẫn xét nghiệm, cách ly với người đi lại giữa các vùng]

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, biểu đồ số ca xuất viện đang đi lên, từ hơn 2.000 ca mỗi ngày đã tăng cao lên và đạt 4.069 trường hợp ở ngày 3/10.

Kèm theo đó là số ca bệnh nặng (người bệnh cần thở oxy và thở máy) ở các tầng điều trị đang giảm, song song với số ca tử vong cũng giảm xuống dưới 2 con số, gần nhất là ngày 2/10 có 79 ca tử vong và 3/10 với 93 ca.

Song song đó, công tác tiêm chủng vaccine cũng đang được đẩy mạnh ở tất cả các quận, huyện. Tính đến ngày 3/10, Thành phố đã tiêm được hơn 11 triệu mũi vaccine, trong đó có hơn 4,3 triệu người được tiêm mũi 2.

Đặc biệt, quận Phú Nhuận là địa phương đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành cơ bản việc tiêm cả 2 mũi vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên.

Đến chiều 3/10, quận Phú Nhuận đã tiêm vaccine mũi 2 cho 130.309/131.601 người, đạt 99,02%. Riêng với người trên 50 tuổi, quận Phú Nhuận cũng đã đạt 94% người được tiêm mũi 2.

Để đạt kết quả này, địa phương đã huy động đông đảo đội ngũ y, bác sỹ, tình nguyện viên của gần 50 đội tiêm từ hệ thống y tế công lập, dân lập và các lực lượng tăng cường để đạt được tốc độ tiêm chủng cao nhất.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã có 17 địa phương công bố kiểm soát được dịch gồm thành phố Thủ Đức, các quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình, các huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Củ Chi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục