TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 100 máy thở cao cấp phục vụ chống dịch

Tập đoàn Sovico và Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ủng hộ 100 máy thở cao cấp, trị giá 30 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 100 máy thở cao cấp phục vụ chống dịch ảnh 1Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) và bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố (thứ hai từ trái sang) tiếp nhận tượng trưng 100 máy thở cao cấp từ đại diện lãnh đạo Tập đoàn SOVICO và HDBank. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 14/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao 100 máy thở cao cấp, trị giá 30 tỷ đồng do Tập đoàn Sovico và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ủng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Phan Khắc Dũng, Phó Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Sovico và ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank đã trao trượng trưng 100 máy thở cao cấp hiệu “Carat ii Pro” cho bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố và bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, hỗ trợ lực lượng y tế thành phố trong công tác chữa bệnh cho các bệnh nhân COVID-19.

[200 máy thở cao cấp, hiện đại từ Đức đã hạ cánh tại TP Hồ Chí Minh]

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Tô Thị Bích Châu trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Sovico và HDBank với công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh những sự hỗ trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bằng tài chính, hàng hóa, thiết bị y tế đã góp phần quan trọng trong công tác cứu chữa người bệnh và là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các y bác sỹ, nhân viên y tế và các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

“Trong đợt dịch COVID-19, vai trò của các doanh nghiệp không chỉ là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì các ngành huyết mạch, nỗ lực đảm bảo cuộc sống của cán bộ nhân viên mà còn đóng góp với cộng đồng nói chung, chung tay với các hoạt động phòng, chống dịch, góp phần cùng thành phố chiến thắng đại dịch, đưa cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường,” bà Tô Thị Bích Châu khẳng định.

Sau lễ tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố và Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố đã bàn giao 100 máy thở cao cấp này cho các bệnh viện: Chợ Rẫy; Đại Học Y Dược; Nguyễn Tri Phương; Quân Y 175; Đa Khoa Bưu Điện; Trung tâm hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhân dân 115.

Số máy thở trên nằm trong gói 200 máy thở hiện đại được Tập đoàn Sovico, HDBank đặt mua từ Liên bang Đức và được Công ty Vietjet kịp thời vận chuyển về nước vào ngày 13/8 để hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trên cả nước.

Trước đó, ngày 13/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận gói thiết bị y tế trị giá hơn 4,1 tỷ đồng và 400 triệu đồng tiền mặt do công ty Trách nhiệm hữu hạn DKSH Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) trao tặng ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19.

Ngay sau khi tiếp nhận, các trang thiết bị y tế gồm máy thở cao cấp, máy xét nghiệm khí máu, khẩu trang, giường y tế đã được chuyển tới các bệnh viện, trung tâm y tế của thành phố để kịp thời phục vụ công tác chữa bệnh cho các bệnh nhân COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục