Trao Huy hiệu Đảng cho nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh

Huy hiệu 55 năm tuổi đảng thể hiện sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng về quá trình cống hiến, đóng góp của ông Lê Hồng Anh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
Trao Huy hiệu Đảng cho nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho ông Lê Hồng Anh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 13/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tham dự buổi Lễ có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bà Trương Thị Mai đã chúc mừng và trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho ông Lê Hồng Anh; đồng thời khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự không chỉ của ông Lê Hồng Anh và gia đình mà là niềm vui chung của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng đội nơi ông đã từng công tác.

Điểm lại quá trình công tác của ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở cương vị công tác nào, đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Marx-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu Độc lập Dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội.

Ông Lê Hồng Anh không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, cùng với tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Kiên Giang, Ủy ban kiểm tra Đảng Trung ương, Bộ Công an, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

[Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng]

Huy hiệu 55 năm tuổi đảng thể hiện sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng về quá trình cống hiến, đóng góp của ông Lê Hồng Anh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bà Trương Thị Mai đồng thời mong muốn ông tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ông Lê Hồng Anh chia sẻ các Chi bộ ông tham gia sinh hoạt Đảng hằng năm đều được công nhận Chi bộ, Đảng bộ 4 tốt trong những năm kháng chiến, Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, không tiêu cực tham nhũng lãng phí. Đó là tấm gương sáng soi đường chỉ lối cho ông thực hiện đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Nhờ đó, ông đã thực hiện được lời tuyên thệ của mình khi được kết nạp vào Đảng, giữ gìn được phẩm chất chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, gìn giữ đạo đức cách mạng, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm, thực hiện tốt nhiệm vụ được Chi bộ, Đảng bộ giao.

Trao Huy hiệu Đảng cho nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ảnh 2Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương, Thành phố Hồ Chi Minh chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm với ông Lê Hồng Anh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTTXVN)

Ông Lê Hồng Anh sinh ra và lớn lên tại Kiên Giang. Ngay từ năm 1960, ông đã tham gia hoạt động ở cơ sở, qua nhiều nhiệm vụ tại xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá (cũ).

Ngày 2/3/1968, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí vừa tham gia chiến đấu vừa làm công tác tuyên huấn, đoàn thanh niên.

Từ năm 1975 đến năm 1997, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở Kiên Giang như Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Từ tháng 6/1997, ông công tác tại Trung ương và đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước như Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thường trực Ban Bí thư. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, XI; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục