Trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ nhập viện tăng do biến thể Omicron

Theo báo cáo của CDC Mỹ, nước này đang chứng kiến số bệnh nhân COVID-19 là trẻ dưới 5 tuổi tăng vọt do nhóm đối tượng này chưa được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.
Trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ nhập viện tăng do biến thể Omicron ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em ở Brooklyn, New York (Mỹ). (Ảnh: The New York Times/TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 15/2 công bố báo cáo cho thấy so với làn sóng dịch bệnh do biển thể Delta trước đó, những biến chứng do làn sóng dịch bệnh mà Omicron gây ra có thể khiến số trẻ em và thanh thiếu niên nhập viện điều trị tăng tới 4 lần. 

Theo báo cáo trên, Mỹ đang chứng kiến số bệnh nhân COVID-19 là trẻ dưới 5 tuổi tăng vọt do nhóm đối tượng này chưa được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. 

Báo cáo của CDC tổng hợp dữ liệu giám sát từ 99 hạt ở 14 bang cho thấy trong khoảng thời gian mà Omicron chiếm đa số ca nhiễm mới, được CDC xác định từ ngày 19/12//2021 đến ngày 22/2/2022, tỷ lệ trẻ em nhập viện do những biến chứng của COVID-19 là 7,1/100.000 trẻ, trong khi con số này ở giai đoạn Delta là biến thể lây nhiễm chủ đạo (1/7/2021 đến 18/12/2021) là 1,8/100.000 trẻ. 

Đáng lo ngại, nhóm trẻ em dưới 5 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm chủng ngừa COVID-19 theo hướng dẫn của Cục Quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm (FDA), đã chứng kiến sự gia tăng số ca nhập viện lớn nhất trong số bất kỳ nhóm tuổi nào dưới 18 trong giai đoạn Omicron hoành hành.

Tỷ lệ nhập viên theo tuần ở mức 15,6/100.000 trẻ so với tỷ lệ 2,9/100.000 trẻ trong làn sóng dịch bệnh do Delta.

[Gần 416 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, hơn 338 triệu ca phục hồi]

Báo cáo cho thấy trong làn sóng dịch bệnh do Omicron, thanh thiếu niên chưa tiêm phòng có nguy cơ nhập viện vì các biến chứng liên quan đến COVID-19 cao hơn 6 lần so với thanh thiếu niên đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Tỷ lệ nhập viện điều trị ở nhóm người này là 23,5/100.000 người, so với tỷ lệ 3,8/100.000 người đã tiêm chủng trong làn sóng dịch bệnh do Delta. 

Theo Viện Nhi khoa Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 20/1, nước này đã ghi nhận số bệnh nhi mắc COVID-19 cao kỷ lục. Hiện dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ đang thuyên giảm do số ca mắc mới đang giảm dần. 

Trong khi đó, FDA hoãn kế hoạch phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ dưới 5 tuổi tại Mỹ với lý do cần thêm dữ liệu đánh giá bổ sung để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng cho nhóm người dễ bị tổn thương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục