Triển lãm 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp gần 90 triệu khách tham quan, trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, mang lại những ấn tượng sâu đậm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu tham quan triển lãm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024).” (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đại biểu tham quan triển lãm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024).” (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 22/8, Triển lãm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024)” đã được khai mạc.

Sự kiện diễn ra tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024); 70 năm Bác về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch (1954-2024).

Triển lãm gồm 3 phần. Phần 1 với chủ đề “Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Nơi gắn bó với Bác Hồ trong 79 mùa Xuân,” gồm những hình ảnh và tư liệu về cuộc sống và công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch từ năm 1954-1969. Đây là nơi Người đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo đất nước vượt qua những giai đoạn lịch sử đầy thử thách, đồng thời đón tiếp hàng trăm đoàn đại biểu trong nước và quốc tế, khắc họa rõ nét phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh - uyên bác, chân thành và nhân văn.

ttxvn_2208_phu chu tich (4).jpg
Khách tham quan triển lãm “55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024).” (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Phần 2 có chủ đề “Công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích từ năm 1969-1992,” gồm những hình ảnh, tư liệu sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Khu Di tích đã được bảo tồn nguyên trạng với sự tận tụy của các cán bộ Cơ quan 41, những người từng phục vụ Bác sinh thời.

Các di tích và hiện vật, từ ngôi nhà sàn đến những kỷ vật hàng ngày, đều được bảo quản cẩn thận, trở thành nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tư tưởng và đạo đức của Người.

Phần 3 có chủ đề “Công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích từ năm 1992 đến nay,” gồm các hình ảnh, tư liệu về quyết định công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt đợt đầu tiên của cả nước (đợt 1, năm 2009), Khu Di tích không ngừng cải tiến, mở rộng các hoạt động bảo tồn.

Các phương thức tuyên truyền, quảng bá đã được đa dạng hóa, giúp hình ảnh Khu Di tích lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế.

Khu Di tích đã đón tiếp gần 90 triệu khách tham quan, trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, mang lại những ấn tượng sâu đậm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ttxvn_2208_phu chu tich (2).jpg
Giám đốc khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng phát biểu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, cho biết triển lãm là hoạt động đặc biệt, có tính chất “điểm nhấn” trong chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 55 ngày Bác đi xa, cũng là 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Với hơn 240 tư liệu, triển lãm giới thiệu đến công chúng những hình ảnh, tư liệu về cuộc sống đời thường, công việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch, từ năm 1954-1969; giới thiệu công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích gồm hai giai đoạn từ năm 1969-1992 và từ năm 1992 đến nay.

Triển lãm được khai mạc không chỉ là dịp để cùng nhớ Bác, nhớ những năm tháng Người đã sống, làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch, còn là cơ hội nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong suốt chặng đường dài, tiếp thu những kinh nghiệm quý để tiếp tục bảo tồn, gìn giữ, phát huy tốt nhất giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt - di tích đầu hệ trong hệ thống di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Phượng nhấn mạnh.

Dịp này, Khu Di tích đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục có ý nghĩa, làm sâu sắc, phong phú thêm giá trị, vị thế Di tích quốc gia đặc biệt đối với công chúng.

Trong đó có Hội thi “Thuyết minh viên tại điểm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” và cuộc thi nhiếp ảnh “Vẻ đẹp Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” vừa được tổ chức trao giải.

ttxvn_2208_phu chu tich (3).jpg
Các tác phẩm đạt giải cuộc thi nhiếp ảnh “Vẻ đẹp Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” được trưng bày. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Triển lãm cũng trưng bày, giới thiệu tới du khách các tác phẩm ảnh đạt giải cao, những tác phẩm ảnh chất lượng tại cuộc thi sáng tác ảnh về “Vẻ đẹp Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” vừa qua.

Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm, trưng bày tranh với chủ đề “Sáng mãi nơi đây” giới thiệu tới công chúng các tác phẩm hội họa được vẽ trong khuôn viên Khu Di tích.

Chương trình do Đại sứ quán Tây Ban Nha, Phòng Cesvantes và Câu lạc bộ Họa sỹ màu nước Hà Nội, phối hợp với Khu Di tích tổ chức.

Mỗi tác phẩm trưng bày là sự tìm tòi, sáng tạo của tác giả, thể hiện vẻ đẹp thực tại của Khu Di tích, mang thông điệp về sự trân trọng và tình cảm yêu quý, lòng biết ơn của các hoạ sỹ, nghệ sỹ, những người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước dành tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nơi Người đã gắn bó với nhiều kỷ niệm suốt 15 năm cuối của cuộc đời.

"Triển lãm lần này không chỉ là cơ hội để chúng ta tri ân, mà còn là dịp để khẳng định nỗ lực, quyết tâm tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị di sản quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch," bà Lê Thị Phượng chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.