Triển lãm ảnh 'Vì Việt Nam-Por Vietnam': Giới thiệu 42 tác phẩm của nghệ sỹ Cuba

Triển lãm “Vì Việt Nam-Por Vietnam” giới thiệu 42 tác phẩm ảnh, áp phích cổ động do các nghệ sỹ Cuba sáng tác, thể hiện tình cảm đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc trường chinh chống giặc giữ nước.

Cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam qua tranh cổ động của các nghệ sỹ Cuba. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)
Cuộc đấu tranh của Nhân dân Việt Nam qua tranh cổ động của các nghệ sỹ Cuba. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Ngày 29/4, Triển lãm ảnh “Vì Việt Nam-Por Vietnam” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; ông Salvador Valdes Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba cùng nhiều đại biểu hai nước.

ttxvn-trien-lam-anh-viet-nam-cuba.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdes Mesa. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết Việt Nam và Cuba, tuy cách xa nửa vòng trái đất, nhưng đã sớm tìm thấy ở nhau sự gắn bó sâu sắc trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ giữa hai dân tộc đã vượt lên trên những khuôn khổ thông thường, trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung.

Trong những năm tháng gian khó của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Fidel Castro, Cuba đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ trọn vẹn và thiết thực nhất.

Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã khắc sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam như một lời thề son sắt của tình đồng chí, anh em. Cuba không chỉ hỗ trợ về tinh thần mà còn viện trợ vật chất, cử chuyên gia, bác sỹ, kỹ sư sang giúp Việt Nam trong những thời điểm cam go nhất.

Mối quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ được vun đắp bởi các nhà lãnh đạo hai nước mà còn thấm sâu trong tình cảm nhân dân hai quốc gia. Nhân dân hai nước luôn dành cho nhau những tình cảm yêu quý, ngưỡng mộ và chia sẻ chân thành, thắm đượm nghĩa tình quốc tế cao cả.

“Triển lãm “Vì Việt Nam-Por Vietnam” giới thiệu 42 tác phẩm ảnh và áp phích cổ động do các nghệ sỹ Cuba sáng tác, thể hiện tình cảm đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc trường chinh chống giặc giữ nước. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, mà còn là dịp để công chúng Việt Nam thêm hiểu biết, tự hào và bồi đắp tình cảm về mối quan hệ đặc biệt, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba suốt hơn nửa thế kỷ qua, qua đó, góp phần củng cố tình cảm gắn bó, mối quan hệ sắt son giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước," ông Hoàng Trung Dũng chia sẻ.

trien-lam-anh-viet-nam-cuba-3.jpg
Những tấm ảnh, áp phích ấn tượng trong Triển lãm “Vì Việt Nam-Por Vietnam.” (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam thông tin các tác phẩm ảnh và áp phích cổ động được triển lãm lần này do các nghệ sĩ Cuba sáng tác trong những thập niên 60, 70 của thế kỷ 20; thể hiện sự phản đối mạnh mẽ những tội ác của chủ nghĩa đế quốc đối với nhân dân Việt Nam. Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết và sự cổ vũ của nhân dân Cuba đối với cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc Việt Nam. Nhiều tổ chức của Cuba khuyến khích việc sáng tác và phổ biến các tác phẩm giàu giá trị chính trị và nghệ thuật này.

“Dù một ngàn năm, hai ngàn năm, năm ngàn năm hay mười ngàn năm sau, các thế hệ tương lại vẫn sẽ mãi mãi nhắc đến chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Việt Nam. Sự hy sinh vĩ đại vì giá trị thiêng liêng nhất là độc lập, tự do là bài học về ý chí kiên cường, bất khuất cho cuộc đấu tranh vì chính nghĩa trên toàn thế giới," ông Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh.

Ngày nay, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tình đoàn kết Việt Nam-Cuba tiếp tục được củng cố và phát triển. Hai nước không ngừng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, nông nghiệp... Trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, Cuba không chỉ là quốc gia anh hùng mà còn là người bạn thủy chung, cùng sẻ chia những gian khó và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.