Triển lãm tài liệu, hình ảnh Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định

Triển lãm lựa chọn những tài liệu, hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng qua những lần Bác về Nam Định và những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Học sinh tỉnh Nam Định xem Triển lãm '''50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định''. (Ảnh Công Luật/TTXVN)
Học sinh tỉnh Nam Định xem Triển lãm '''50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định''. (Ảnh Công Luật/TTXVN)

Ngày 16/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức triển lãm "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định."

Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Nam Định, cho biết triển lãm gồm ba chủ đề là Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); sự quan tâm của Bác với Đảng bộ, nhân dân Nam Định và Nam Định làm theo lời Bác. Triển lãm lựa chọn những tài liệu, hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng qua những lần Bác về Nam Định và những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nam Định vinh dự được năm lần đón Bác về thăm. Hình ảnh thân thuộc, gần gũi, giản dị của Bác luôn khắc sâu trong lòng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Nam Định. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử đặc biệt chứa đựng muôn vàn tình thân yêu của Người đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Đặc biệt, những lời căn dặn của Bác trong những lần về thăm Nam Định đã trở thành động lực để Đảng bộ và nhân dân Nam Định thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những kết quả trong xây dựng nông thôn mới.

[Khai mạc triển lãm ảnh 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh]

Năm 2015, huyện Hải Hậu được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là một trong bốn huyện được Trung ương lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “Sáng-xanh-sạch-đẹp."

Tháng 7/2019, tất cả 10 huyện, thành phố của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nam Định là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Nguyễn Công Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người dân Nam Định luôn tự hào về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương và nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Người.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Bảo tàng tỉnh Nam Định phải không ngừng sưu tầm, lưu giữ và bảo quản tốt những tư liệu quý giá về Bác Hồ trong những lần về thăm Nam Định và mở cửa thường xuyên cho người dân, du khách, học sinh, sinh viên vào tham quan quan, tìm hiểu, học tập.

Triển lãm "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm của Bác với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định" tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, mở cửa đến hết năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.