Triển lãm thành phố sáng tạo Hà Nội qua lăng kính của người trẻ

Những trải nghiệm cá nhân độc đáo của các nghệ sỹ trẻ, trong đó có những người chưa từng đặt chân đến Thủ đô thể hiện qua các tác phẩm tại triển lãm, sẽ đem đến cho công chúng những bất ngờ thú vị.
Triển lãm thành phố sáng tạo Hà Nội qua lăng kính của người trẻ ảnh 1Tác phẩm 'Hà Nội rong' của Đặng Thái Tuấn đoạt giải nhất cuộc thi vẽ minh họa. 

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), từ ngày 20/12/2021 đến 2/1/2022, tại Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace diễn ra triển lãm “Hà Nội là," trưng bày 29 tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi vẽ minh họa cùng tên được phát động vào tháng 8/2021.

Triển lãm do UNESCO phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, cùng sự đồng hành của Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace và nhóm Vietnam Local Artist Group (VLAG).

Chương trình thuộc chuỗi sự kiện Tuần lễ Khơi nguồn sáng tạo do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 12 này.

Triển lãm khắc họa một Hà Nội - thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận với những câu chuyện và hình ảnh vừa thân quen, vừa mới lạ. Những trải nghiệm cá nhân độc đáo của các nghệ sỹ trẻ, trong đó có những người chưa từng đặt chân đến Thủ đô thể hiện qua các tác phẩm tại triển lãm, sẽ đem đến cho công chúng những bất ngờ thú vị.

“Triển lãm cho thấy Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO được nuôi dưỡng bởi những con người sáng tạo, thậm chí bởi những con người không sinh sống nơi đây. Là một người mới bước chân tới Hà Nội, những tác phẩm nghệ thuật với những cảm xúc và sắc màu đa dạng của triển lãm khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn, kết nối hơn và háo hức khám phá thành phố này. Tôi hy vọng triển lãm sẽ là một cuộc hẹn hò với nghệ thuật cho những ai ghé thăm," ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam chia sẻ.

[Khơi thông nguồn lực văn hóa Thủ đô cho hoạt động thiết kế sáng tạo]

Trong khi đó, ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội nhấn mạnh: “Một thành phố sáng tạo cần nuôi dưỡng các cộng đồng nghệ sỹ sáng tạo, hỗ trợ các ngành công nghiệp văn hóa và kiến tạo một mạng lưới các không gian và tổ chức giúp họ phát triển. Cộng đồng quốc tế sẵn sàng đồng hành cùng Hà Nội nhằm đưa văn hóa và sáng tạo trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển. Trong hơn hai thập kỷ qua, Viện Pháp đã nỗ lực cùng cộng đồng nghệ thuật và sẽ tiếp tục là đối tác hàng đầu của mạng lưới văn hóa Việt Nam."

Cuộc thi vẽ minh họa và triển lãm “Hà Nội là’’ thuộc dự án Ha Noi Rethink do UNESCO, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) khởi xướng, Tập đoàn SOVICO tài trợ, nhằm hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện tầm nhìn chiến lược trở thành thành phố sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, sử dụng di sản văn hóa cùng với sự tham gia của thế hệ trẻ Việt Nam -  yếu tố thiết yếu cho việc đổi mới, sáng tạo và thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.