Triển lãm thiết kế lịch "Xuân Nam lộc Bắc" tại Hà Nội

Các bộ lịch được giới thiệu tại triển lãm lần này là sản phẩm của sự kết hợp giữa văn hóa dân tộc với tư duy thiết kế hiện đại.
30 thiết kế lịch nghệ thuật của sinh viên ngành Thiết kế đồ họa-Khoa Mỹ thuật công nghiệp Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được trưng bày tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 8-14/8 tới đây.

Với chủ đề “Xuân Nam lộc Bắc,” các bộ lịch được giới thiệu tại triển lãm có đề tài và nội dung phong phú, thể hiện sự kết hợp giữa văn hóa dân tộc với tư duy thiết kế hiện đại. 

Phong cách thể hiện cũng rất phong phú với nhiều hình thức từ hình chụp, tranh vẽ, tranh theo phong cách truyền thống, cắt giấy, mẫu vật và các loại hình đồ họa khác. Toàn bộ những hình ảnh này xoay quanh chủ đề chính là Ngựa (cho năm 2014 Giáp Ngọ), phong cảnh và phong tục Việt Nam, làng cổ, phố cổ, dân ca Việt Nam, các tín ngưỡng thờ phụng của người Việt, hoa sen, ẩm thực, trò chơi dân gian…

Ban tổ chức cũng giới thiệu 5 sản phẩm lịch bloc và 2 bộ lịch phong cảnh tuyệt đẹp vốn đã trở thành sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường trong nhiều năm nay. Các bộ lịch bloc từ cỡ trung đến cỡ đại được thiết kế và sản xuất theo hướng trở thành những cẩm nang hữu ích trong gia đình với mỗi ngày, mỗi tờ lịch là những tư vấn giá trị về lối sống, văn hóa, du lịch, phổ biến kiến thức cho trẻ em… để làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn.

Triển lãm "Xuân Nam Lộc Bắc" sẽ kết hợp trưng bày lịch với các hoạt động nhằm giới thiệu văn hóa Việt như thư pháp, uống trà cùng những buổi trao đổi về xu hướng thiết kế mới hay các tiết mục biểu diễn âm nhạc truyền thống.

Được biết, đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm đào tạo và cung cấp lực lượng họa sĩ thiết kế cho thị trường nhân lực phía Nam, trường Đại học Văn Lang giới thiệu hình ảnh sinh viên, chất lượng thiết kế của sinh viên với giới chuyên môn và người thưởng lãm miền Bắc qua một triển lãm./.


PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.