Triển lãm trưng bày về kiến trúc Pháp trong lòng thành phố Hải Phòng

UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm "Hải Phòng-Pháp Heritage" với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai."

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng giới thiệu với ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam các kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng giới thiệu với ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam các kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Để chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ ngày 12/4/1973 và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược kể từ ngày 25/9/2013 giữa Việt Nam-Pháp, ngày 15/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm "Hải Phòng-Pháp Heritage" với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai."

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ cho biết Hải Phòng thành lập vào năm 1888, thành phố có bề dày phát triển hơn một thế kỷ với bao thăng trầm của lịch sử, nhiều công trình mang đậm dấu ấn kiến tạo thuở ban đầu của kiến trúc Pháp.

Khu đô thị trung tâm thành phố là nơi hội tụ nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu, rất có giá trị về kiến trúc, văn hóa và nghệ thuật, thể hiện sự hòa trộn của các nền văn hóa đa dạng, phong phú.

Theo ông Nguyễn Đức Thọ, cho đến nay, các công trình kiến trúc tại khu đô thị trung tâm thành phố vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn, được bảo tồn và phát huy giá trị sử dụng, chứng tỏ sức sống lâu bền trước thời gian. Tất cả di sản văn hóa, kiến trúc trên là nguồn tài sản quý giá, cấu thành môi trường sống của người dân đất Cảng, góp phần tạo nên diện mạo độc đáo không thể trộn lẫn của Hải Phòng. Đó cũng là một tiềm năng, thế mạnh, cơ sở, nguồn lực để Hải Phòng phát triển kinh tế, xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa.

Qua các tác phẩm trưng bày tại triển lãm, các đại biểu thấy được sự thay đổi của Hải Phòng. Từ một vùng đất ven biển, thành phố đã phát triển trở thành một trong các đô thị loại 1 của Việt Nam. Các công trình kiến trúc của Hải Phòng ngày nay là sự pha trộn hài hòa giữa 2 nền văn hóa Á-Âu, mang đậm dấu ấn quy hoạch và xây dựng của người Pháp.

Ông Thierry Van De Wyngaert, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp-Việt, cho biết những tài liệu triển lãm lần này mang đến cái nhìn đầy đủ hơn về những công trình kiến trúc tiêu biểu do các kiến trúc sư Pháp thiết kế, xây dựng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX tại Hải Phòng.

Ông mong muốn những tư liệu, hình ảnh trong triển lãm này tiếp tục được trưng bày tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là tại Paris.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, thành phố hiện có 300 biệt thự kiểu Pháp; trong đó, hơn 100 công trình có kiến trúc độc đáo và có giá trị văn hóa, lịch sử, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố.

Trải qua hơn 100 năm, các công trình này vẫn đang được sử dụng và trở thành di sản có giá trị về văn hóa, mang tính thẩm mỹ cao, góp phần tạo nên một diện mạo đô thị Hải Phòng vừa cổ kính, vừa hiện đại. Các công trình phản ánh sự giao thoa của hai nền văn hóa Pháp-Việt Nam tại Hải Phòng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 21/11, trưng bày 684 bản đồ, bản trích, hình ảnh về kiến trúc có giá trị tiêu biểu tại thành phố Hải Phòng; sự mở rộng, phát triển của thành phố và quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hình ảnh về thành tựu nổi bật của thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.