Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản viện cớ bị đe dọa để xâm lược nước ngoài

Triều Tiên ngày 2/9 cáo buộc Nhật Bản lợi dụng "mối đe dọa" từ chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng để hợp pháp hóa hành vi xâm lược nước ngoài thông qua sửa đổi hiến pháp.
Triều Tiên cáo buộc Nhật Bản viện cớ bị đe dọa để xâm lược nước ngoài ảnh 1Người dân theo dõi bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 29/8 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

THX đưa tin, Triều Tiên ngày 2/9 đã cáo buộc Nhật Bản lợi dụng cái được gọi là "mối đe dọa" từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng để hợp pháp hóa hành vi xâm lược nước ngoài thông qua việc sửa đổi hiến pháp.

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, nêu rõ: "Đây là tham vọng cố hữu của những kẻ phản động Nhật Bản nhằm hiện thực hóa giấc mơ xa xưa 'Khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á' bằng cách lợi dụng tình hình ở châu Á-Thái Bình Dương vốn được tô vẽ là đang căng thẳng."

Theo báo trên, giới chức Nhật Bản đang cấp cho Lực lượng phòng vệ (SDF) của nước này có nhiều quyền hơn để mở các chiến dịch quân sự ở nước ngoài nhằm chuẩn bị các hành động xâm lược tương lai nhằm vào các quốc gia khác.

Tờ báo nhấn mạnh: "Bằng việc tăng cường những động thái để trở thành một quốc gia phátxít và quân phiệt như ban hành luật về bảo vệ những bí mật cụ thể và trừng trị những tội phạm có tổ chức, Nhật Bản sẽ sửa đổi hiến pháp để hợp pháp hóa hành vi xâm lược."

Rodong Sinmun còn chỉ ra rằng những động thái sửa đổi hiến pháp của Nhật Bản đã bị lên án ngay tại nước nhà và ở nước ngoài và hậu quả là đảng cầm quyền đã thất bại trong một số cuộc bầu cử địa phương gần đây.

Cuối cùng, tờ báo cho hay: "Chính phủ Nhật Bản hiện đang tìm cách đẩy thái độ thù địch với Triều Tiên lên mức cùng cực và truyền bá tư tưởng quân phiệt trong xã hội"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.