Tân Hoa xã dẫn hãng Thông tấn Trung ương TriềuTiên (KCNA) ngày 12/2 cho biết Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã quyết định sẽtổ chức long trọng dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước.
Quyết định trên được Bộ Chính trị trung ương Đảng Lao động Triều Tiên(WPK) thông qua ngày 11/2, kêu gọi tổ chức một cách trọng thể các sự kiện chínhtrị kỷ niệm 65 năm thành lập Triều Tiên cũng như 60 năm chiến thắng trong cuộcchiến Triều Tiên.
Theo quyết định, bằng cách đạt được những thắng lợi tự hào trong xây dựngkinh tế và cải thiện tiêu chuẩn sống của người dân, Triều Tiên kiên quyết "đẩylùi mọi động thái của các lực lượng thù địch muốn cô lập và đàn áp Triều Tiên."
Triều Tiên được thành lập ngày 9/9/1948 trong khi Chiến tranh Triều Tiênnổ ra năm 1950 và đi đến một thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 27/6/1953. Trên lýthuyết, cuộc chiến này chưa chính thức chấm dứt vì Bình Nhưỡng và Seoul chưa kýkết một hiệp ước hòa bình nào.
Quyết định trên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục phóng loạt vệtinh Kwangmyongsong và các tên lửa tầm xa, kêu gọi tiến hành "một hành động toàndiện tập trung cao để bảo vệ chắc chắn an ninh cùng chủ quyền đất nước."
Tuy nhiên, quyết định của Bộ Chính trị trung ương WPK không đề cập đến vụthử hạt nhân mà dư luận thế giới cho rằng Bình Nhưỡng đang sắp sửa tiến hành.
Ngày 11/2, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin chính phủ nướcnày nói rằng Triều Tiên đã rút nhân sự và trang thiết bị khỏi bãi thử hạt nhânPunggye-ri ở Đông Bắc.
Đây là một dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng sắp xảy ra vụ thử hạt nhân.Theo các nguồn tin trên, từ ngày 8/2 đã không quan sát thấy bất cứ hoạt động nàocủa nhân sự và trang thiết bị tại bãi thử hạt nhân này.
Một nguồn tin của Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ cácdiễn biến để biết liệu có sắp diễn ra vụ thử hạt nhân hay không hay đây là mộtchiến thuật nghi binh khác." Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác, động thái trêncó thể trùng với dịp Tết Âm lịch, bắt đầu từ ngày 10/2.
Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba, song khôngcho biết thời điểm triển khai. Đây là phản ứng giận dữ của Triều Tiên sau khiHội đồng bảo an Liên hợp quốc hồi tháng trước thông qua một nghị quyết lên án vụphóng vệ tinh của Triều Tiên trong tháng 12/2012, yêu cầu Triều Tiên không thựchiện thêm vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.
Về phần mình, Triều Tiên khẳng định vụ phóng là vì các mục đích hòabình./.
(TTXVN)