Triều Tiên không mời quan chức Mỹ tới sự kiện đóng bãi thử hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 23/5 cho biết chính quyền Triều Tiên đã không mời các quan chức Mỹ tới sự kiện đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri.
Triều Tiên không mời quan chức Mỹ tới sự kiện đóng bãi thử hạt nhân ảnh 1Bản đồ vị trí bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 23/5 cho biết chính quyền Triều Tiên đã không mời các quan chức Mỹ tới sự kiện đóng cửa bãi thử hạt nhân tại Punggye-ri.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, nữ phát ngôn viên này nêu rõ: "Tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng chúng tôi không nhận được một lời mời nào."

[Các phóng viên Hàn Quốc bắt đầu đáp chuyến bay tới Triều Tiên]

"Theo tôi biết thì các phóng viên đã được mời, và tôi không biết gì hơn. Chúng tôi chắc chắn hoan nghênh thông báo về những kế hoạch đóng cửa bãi thử hạt nhân. Đó là một bước quan trọng trong việc phi hạt nhân hóa đối với Triều Tiên và chúng tôi mong đợi sẽ biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này," cô cho biết. 

 

Ngày 12/5 vừa qua, Triều Tiên đã tuyên bố mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự sự kiện đánh dấu việc đóng bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri ở miền Bắc, có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23-25/5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục