Triều Tiên tuyên bố tăng cường năng lực răn đe hạt nhân

Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ và Hàn Quốc hoàn tất một hiệp định năng lượng nguyên tử mới, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe hạt nhân với mục đích phòng vệ.
Triều Tiên tuyên bố tăng cường năng lực răn đe hạt nhân ảnh 1Tên lửa đất đối không SA-5 của Triều Tiên tham gia lễ diễu binh quân đội tại Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo THX, Triều Tiên ngày 29/4 đã chỉ trích việc Mỹ và Hàn Quốc hoàn tất một hiệp định năng lượng nguyên tử mới, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe hạt nhân với mục đích phòng vệ.

Trong một tuyên bố do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên nhận định rằng hiệp định trên sẽ cho phép Hàn Quốc "đẩy mạnh các bước đi nhằm phát triển vũ khí hạt nhân điên cuồng hơn, trong khi ngày càng công khai hoạt động tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu urani."

Tuyên bố có đoạn: "Đó là một hành động tội ác nguy hiểm, sẽ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, châm ngòi cho hoạt động phổ biến hạt nhân và kích động chạy đua vũ khí hạt nhân ở Đông Bắc Á."

Ủy ban trên cũng chỉ trích Washington "đồng lõa và bảo trợ" cho Hàn Quốc phát triển hạt nhân dưới vỏ bọc "kiểm soát vũ khí hạt nhân."

Để đáp trả hiệp định giữa Mỹ và Hàn Quốc này, Triều Tiên "sẽ tăng cường hơn nữa năng lực răn đe hạt nhân để bảo vệ phẩm giá quốc gia, chủ quyền, hòa bình và an ninh toàn cầu."

Hôm 22/4, Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất tiến trình đàm phán kéo dài nhiều năm bằng hiệp định trên, theo đó khôi phục thỏa thuận năng lượng hạt nhân song phương có hiệu lực từ năm 1973./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục