Trưng bày 100 tác phẩm ảnh Di sản Việt Nam xuất sắc năm 2014

100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 đã được trưng bày tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Chương trình triển lãm toàn quốc ảnh Di sản Việt Nam.
Trưng bày 100 tác phẩm ảnh Di sản Việt Nam xuất sắc năm 2014 ảnh 1(Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 1/12, tại Trường Đại học Bách khoa thành phố Đà Nẵng, Ban tổ chức Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam-Vietnam Heritage Photo Awards 2014 đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh trong Chương trình triển lãm toàn quốc ảnh Di sản Việt Nam.

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014.

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam khởi động vào tháng 7/2014, là hoạt động do Tạp chí Vietnam Heritage đồng hành cùng nhà tài trợ chính Canon tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ 10 ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Cuộc thi nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp, những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn. Đây cũng là cơ hội cho các nhà nhiếp ảnh thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước.

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 4.402 tác phẩm dự thi, trong đó có 2.795 tác phẩm ảnh đơn và 254 bộ ảnh về di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ…), di sản văn hóa phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…) và đời sống.

Năm nay, số lượng tác giả dự thi tăng gấp hơn 2 lần so với lần đầu tiên tổ chức; trong đó tác giả nhỏ tuổi nhất mới 10 tuổi, người lớn tuổi nhất là 83 tuổi.

Các địa phương có nhiều tác giả dự thi là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận...

Nhận xét chung về cuộc thi, nhiếp ảnh gia Hoàng Giang Hải, thành viên Ban giám khảo cho biết, về cơ bản, đề tài nào cũng có nhiều ảnh dự thi, thể hiện ở nhiều góc độ khác nhau. Các đề tài được chụp ở nhiều vùng miền khác nhau, trải dài trên khắp cả nước, đặc biệt là thể loại ảnh về cuộc sống đời thường và đề tài nghề truyền thống khắc họa nhiều điều thú vị về con người ở nhiều vùng khác nhau.

Bà Lê Thanh Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Vietnam Heritage chia sẻ năm nay, triển lãm được tổ chức tại các trường đại học Quốc gia ở Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn các bạn trẻ có cơ hội thuận tiện để chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh Di sản Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đến ngày 5/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục