Trưng bày 3 tác phẩm kỷ lục làng nghề Phú Xuyên

3 tác phẩm được trưng bày gồm chân dung Chủ tịch HCM khảm trai lớn nhất, tác phẩm tò he “Hoa sen hồng” cực lớn và chiếc giày khổng lồ.
Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh khảm trai lớn nhất từ trước đến nay, tác phẩm tò he “Hoa sen hồng” cực lớn và chiếc giày da nam khổng lồ sẽ được trưng bày trong Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống, lần đầutiên được tổ chức tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội) từ 26-29/10.

Chiếc giày da nam khổng lồ do các tay thợ làng nghề giày daPhú Yên thực hiện; bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của làng nghề khảm trai xã ChuyênMỹ; tác phẩm tò he “Hoa sen hồng” do nghệ nhân làng nghề tò he xã Phượng Dực thực hiện

Trong đó, bứcchân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và "Hoa sen hồng" là kỷ lục mới, đang hoàn thiệnhồ sơ đăng ký xét kỷ lục Việt Nam.

Nghệ nhân trẻ tuổi nhất làng nghề khảm traiChuyên Mỹ, Nguyễn Văn Lăng, tác giả của bức chân dung Chủ tịchHồ Chí Minh cho biết, đây là lần đầu tiên anh thực hiện một tác phẩm chân dung có kíchthước lớn với chiều cao là 1,42 mét và chiều ngang là 1,2 mét.

Từ ba tháng nay,mỗi ngày anh đều tỉ mẩn làm từng phần việc để hoàn thành bức tranh kỷ lục có ý nghĩa đặc biệt này. Theo anh Lăng,đây là cách anh bày tỏ lòng tôn kính với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Để chuẩn bị làmbức chân dung, anhNguyễn Văn Lăng đã nhập khẩu về 20kg ốc chất lượng tốt. Sau đó anh lựachọn những con ốc đạt chất lượng tốt nhất mài mỏng, ép phẳng, cắt thành từng ô vuôngkích cỡ 8x8cm rồi ghép thành mảng tranh lớn.

Sau nhiều công đoạn, nghệ nhân Lăng dùng dao nhỏ chấm mực, vẽ truyền thần chân dung Chủ tịch Hồ ChíMinh trên mảng tranh đó.

Anh Lăng đã thực hiện nhiều bức tranh khảm trai về Bác như"Bác Hồ làm việc," "Bác Hồ hành quân..." nhưng đây là lần đầu tiên anh thực hiện mộtbức tranh chân dung về Người.

Theo anh, làm tranh chân dung đòi hỏi nhiều kỹ thuậtphức tạp hơn so với tranh khảm trai thông thường.

Người xem chắc hẳn sẽ có những bất ngờ thú vị khi chiêm ngưỡng tác phẩm tò he "Hoa senhồng" với đường kính một mét, nặng khoảng 40kg.

Các nghệ nhân không dùng bột nặn tò he truyền thống mà sử dụng một loại bột đặc biệt cao cấp, không đổi màu, không nứt vỡ để làm nên tác phẩm độc đáo này.

Hàng chục nghệ nhân Xuân La hiện đang gấprút hoàn thiện "Hoa sen hồng" để kịp thời trưng bày tại Lễ hội vinh danh làngnghề truyền thống của huyện Phú Xuyên.

Trước đó, một kỷ lục của làng nghề giày daPhú Yên năm 2007 đã được xác lập và trưng bày. Đó là chiếc giày da nam nặng70kg do 20 nghệ nhân làm bằng tay trong 60 ngày.

Chiếc giày khổng lồ này được trang trí bằng 5.000lỗ to nhỏ và 2.000 răng cưa, dài 2,72m, rộng 1,1m, cao 1,3m.

Để làm được chiếc giày này, các nghệnhân đã sử dụng 40m2 da bò cao cấp, 300 mét chỉ khâu, một thùng keo 10kg...

Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống của huyện Phú Xuyên được tổ chức nhằm tri ân Tổ nghề và các bậc tiền nhânđã có công tạo dựng nghề và truyền nghề cho dân. Thông qua đó góp phần củng cố,nâng cao giá trị văn hóa và lịch sử các làng nghề; khẳng định vaitrò, vị trí của nghề thủ công truyền thống, ngành nghề nông thôn đối với sựnghiệp phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội.

Phú Xuyên hiện có 124 làng có nghềtrong tổng số 138 làng của toàn huyện (chiếm 89%), đứng thứ ba về số làng có nghềtrong số 20 quận, huyện của Hà Nội.

Đến nay Phú Xuyên đã có 37 làng đạt tiêuchuẩn làng nghề truyền thống theo đúng tiêu chí công nhận của thành phố HàNội./.

Thanh Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.