Trưng bày bản chụp Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội

Nhiều hình ảnh, tài liệu về hành trình tìm đường cứu của Bác cũng như những thành tựu đạt được trong nửa thế kỷ thực hiện lời căn dặn của Người trước lúc đi xa sẽ được trưng bày tại triển lãm lần này.
Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi làng Sen (Nam Đàn, Nghệ An). (Ảnh: BTC)
Bác Hồ cùng các cháu thiếu nhi làng Sen (Nam Đàn, Nghệ An). (Ảnh: BTC)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra từ ngày 30/8-3/9 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Điểm nhấn của chương trình là khu trưng bày “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường,” giới thiệu tới công chúng toàn văn 10 trang bản chụp từ Di chúc gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh quan trọng liên quan đến Di chúc của Người.

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số các bảo vật quốc gia (theo Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 01/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ), hiện được lưu giữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

[‘Nhớ về Bác’ qua 50 tác phẩm tiêu biểu của nhiều thế hệ nghệ sỹ Việt]

Bên cạnh đó, nhiều bức tranh cổ động tuyên truyền quá trình nửa thế kỷ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sẽ được giới thiệu tại sự kiện lần này.

Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức cũng trưng bày nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật về hành trình tìm đường cứu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm kính yêu của cả dân tộc đối với Bác cũng như những thành tựu đạt được trong 50 năm thực hiện lời căn dặn của Người trước lúc đi xa.

Trưng bày bản chụp Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội ảnh 1Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất (năm 1950). (Ảnh: BTC)

Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” có sự tham gia của nhiều địa phương trong cả nước như Nghệ An, Cao Bằng, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương…./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.