Trung Quốc: Chiết Giang đối phó với đợt bùng dịch đầu tiên trong năm

Hàng chục nghìn công dân ở Chiết Giang bị cách ly trong khi hoạt động kinh doanh bị đình chỉ, các chuyến bay và sự kiện bị hủy bỏ tại những khu vực bùng phát dịch bệnh.
Trung Quốc: Chiết Giang đối phó với đợt bùng dịch đầu tiên trong năm ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 12/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tỉnh Chiết Giang, một tỉnh ven biển và là trung tâm sản xuất lớn ở miền Đông Trung Quốc, đang phải đối phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên trong năm nay, với hàng chục nghìn công dân bị cách ly trong khi hoạt động kinh doanh bị đình chỉ, các chuyến bay và sự kiện bị hủy bỏ tại những khu vực bùng phát dịch bệnh.

Theo số liệu chính thức công bố ngày 13/12, trong một ngày trước đó, tỉnh Chiết Giang xác nhận 74 ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng, tăng gần gấp đôi so với 38 ca trong ngày 11/12,  nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở tỉnh này lên 173 ca kể từ khi xuất hiện ca đầu tiên trong đợt dịch mới nhất này.

[Trung Quốc ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron]

Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHS), ông Wu Liangyou cho biết đợt bùng phát mới nhất này xảy ra ở 3 thành phố trong tỉnh là Ninh Ba, Thiệu Hưng và Hàng Châu và đang lây lan với tốc độ "tương đối nhanh", trong khi tình hình dịch bệnh ổn định trên toàn quốc.

Trước khi bùng phát đợt dịch bệnh hiện nay, Chiết Giang - nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, phần lớn là doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu - chỉ ghi nhận 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hơn một chục công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán của Trung Quốc thông báo đã ngừng sản xuất tại các khu vực thuộc Chiết Giang do các biện pháp phòng chống COVID-19 được thắt chặt.

Các chuyến bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba đến thành phố Thâm Quyến đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 12/12, trong khi các chuyến bay đến Bắc Kinh bị hủy từ ngày 6/12. Chỉ một chuyến bay hằng ngày từ Hàng Châu đến Bắc Kinh được thực hiện.

Một quan chức y tế tỉnh Chiết Giang cho biết hơn 50.000 người dân đã được cách ly tại các cơ sở tập trung và gần 500.000 người đang được theo dõi tình trạng sức khỏe.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã yêu cầu các công ty lữ hành dừng tổ chức các chuyến du lịch giữa tỉnh này với các tỉnh khác, hủy các sự kiện thể thao trong tỉnh.

Tại thành phố Ôn Châu và Nghĩa Ô, chính quyền hai thành phố đã ra lệnh đóng cửa các tụ điểm giải trí như quán bar, những địa điểm chơi đánh cờ... dù chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng trong đợt bùng phát mới nhất này.

Về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc, ngày 14/12, NHS thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 76 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, gồm 51 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 25 ca nhập cảnh.

Theo NHS, trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có 44 ca ở tỉnh Chiết Giang, 5 ca ở khu tự trị Nội Mông, trong khi tỉnh Hắc Long Giang và Thiểm Tây mỗi nơi ghi nhận 1 ca.

Như vậy, đến nay, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 99.856 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục