Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 đầu tiên trong hơn 1 năm

Trung Quốc đang phải đối mặt với sự bùng phát ca mắc COVID-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay và cả 2 ca tử vong vì COVID-19 đều ở tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc Trung Quốc.
Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 đầu tiên trong hơn 1 năm ảnh 1Người dân đăng ký xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 19/3, Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo nước này ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 đầu tiên trong hơn 1 năm qua.

Cả 2 ca nhiễm này đều ở tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc đang phải đối mặt với sự bùng phát ca mắc COVID-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay.

[Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa một phần thành phố Thâm Quyến]

Trong ngày 19/3, Trung Quốc ghi nhận 4.051 ca nhiễm mới, giảm so với con số 4.365 ca của  ngày 18/3, trong bối cảnh biến thể Omicron bùng phát đã tạo ra đợt dịch COVID-19 tồi tệ nhất ở nước này kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Việc phong tỏa chống dịch theo cách tiếp cận “Zero COVID-19” đã ảnh hưởng đến các thành phố cảng và công nghiệp lớn ở Trung Quốc cũng như làm giảm tăng trưởng kinh tế, khiến Bắc Kinh hồi đầu tháng phải thông báo mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục