Trung Quốc hối thúc Triều Tiên tạo điều kiện trở lại đàm phán

Trung Quốc đã hối thúc Tiều Tiên tạo điều kiện để trở lại đàm phán sau khi Bình Nhưỡng phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Trung Quốc hối thúc Triều Tiên tạo điều kiện trở lại đàm phán ảnh 1Người dân theo dõi hình ảnh phát qua truyền hình vụ thử tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên, ở Seoul ngày 22/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29/5, Trung Quốc đã hối thúc Tiều Tiên tạo điều kiện để trở lại đàm phán sau khi Bình Nhưỡng phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Trong một tuyên bố gửi qua thư điện tử, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: "Hiện nay, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên phức tạp và nhạy cảm. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế."

Bộ trên cũng phản đối Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa vì điều đó đi ngược lại các nghị quyết của Liên hợp quốc.

[Các nước lên án hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên]

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 29/5.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay vật thể này được phóng từ một địa điểm gần thành phố duyên hải Wonsan của Triều Tiên và bay theo hướng Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.