Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản bám sát lộ trình phát triển hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 26/12 tuyên bố nước này kêu gọi Nhật Bản bám sát lộ trình phát triển hòa bình và hành động một cách thận trọng trong các vấn đề an ninh.
Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản bám sát lộ trình phát triển hòa bình ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 26/12 tuyên bố nước này kêu gọi Nhật Bản bám sát lộ trình phát triển hòa bình và hành động một cách thận trọng trong các vấn đề an ninh. 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin, Nhật Bản đang xem xét nâng cấp tàu sân bay trực thăng Izumo để có thể sử dụng cho các máy bay chiến đấu.

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cảnh báo những hành động của Nhật Bản có thể sẽ vi phạm Điều 9 Hiến pháp hòa bình của nước này, vốn cung cấp một sự bảo đảm pháp lý cho Nhật Bản bám sát lộ trình phát triển hòa bình sau chiến tranh.

[Lãnh đạo Nhật Bản-Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ song phương]

Bà nêu rõ: "Chúng tôi hối thúc Nhật Bản có thêm hành động để có thể giúp tăng cường sự tin cậy lẫn nhau cũng như thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực."

Bà Hoa Xuân Oánh còn nhấn mạnh rằng các bước đi của Nhật Bản trong vấn đề an ninh quân sự luôn thu hút sự chú ý của các nước láng giềng cũng như hầu hết cộng đồng quốc tế vì những lý do lịch sử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.