Trung Quốc kêu gọi những bệnh nhân khỏi bệnh hiến huyết tương

Việc sử dụng huyến tương của những người khỏi bệnh COVID-19 (nCoV) đã cứu được mạng sống của nhiều bệnh nhân, vốn đang rơi vào tình trạng nguy kịch ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc.
Trung Quốc kêu gọi những bệnh nhân khỏi bệnh hiến huyết tương ảnh 1Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện sau khi khỏi bệnh, tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, ngày 9/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức y tế Trung Quốc ngày 17/2 đã kêu gọi những bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) tham gia hiến máu vì huyết tương trong máu của họ có thể dùng để chữa trị các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Cho đến nay, việc sử dụng huyến tương của những người khỏi bệnh COVID-19 (nCoV) đã cứu được mạng sống của nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch ở thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc.

[Thêm 99 người nhiễm COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess]

Các chuyên gia y tế cho rằng máu của bệnh nhân khỏi bệnh có những kháng thể với virus nCoV. Khi tiêm các kháng thể đó vào cơ thể người bệnh khác, nó có thể giúp bệnh nhân chống lại tác hại của loại virus nguy hiểm này.

Phát biểu trong họp báo thường ngày tại Bắc Kinh, chuyên gia Guo Yanhong, thuộc Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã kêu gọi những bệnh nhân khỏi bệnh hiến huyết tương để đem lại hy vọng cho các bệnh nhân khác đang nguy kịch.

Hồi tuần trước, 11 bệnh nhân tại một bệnh viện ở Vũ Hán đã được tiêm huyết tương của những người khỏi bệnh. Một trong số các bệnh nhân trên đã khỏi bệnh và xuất viện. Một người khác đã có thể đi lại, trong khi các bệnh nhân còn lại đều có dấu hiệu phục hồi.

Ông Guo Yanhong cũng cho biết giới chức y tế Trung Quốc cũng  đã nỗ lực cắt ngắn thời gian chẩn đoán, từ đó mở ra cơ hội điều trị sớm và kịp thời cho các bệnh nhân nhiễm virus nCoV.

Theo ông, việc có thể cắt ngắn thời gian chẩn đoán để điều trị sớm và kịp thời là cách làm hiệu quả để cải thiện tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 (nCoV) hồi phục.

Các số liệu của Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy tính đến cuối ngày 16/2, tổng cộng 10.844 bệnh nhân COVID-19 (nCoV) tại Trung Quốc đại lục đã được xuất viện.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới bên ngoài tỉnh tâm dịch Hồ Bắc, tiếp tục giảm ngày thứ 13 liên tiếp.

Theo quan chức NHC, các số liệu chỉ ra các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát hiện nay đang đạt được những kết quả khả quan.

Cũng theo ông Guo Yanhong, khoảng 90% bệnh nhân đang được áp dụng các pháp đồ điều trị kháng virus hoặc điều trị triệu chứng cùng các biện pháp hỗ trợ thở, hỗ trợ hệ tuần hoàn và nâng cao sức đề kháng giúp bệnh nhân hồi phục tốt và nhanh hơn.

Ông khẳng định tình hình tại thành phố tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc đã được cải thiện đáng kể khi tỷ lệ các ca nguy kịch trong số những ca nhiễm virus đã giảm từ 38% ở thời điểm dịch khởi phát xuống mức hiện tại là 18%.

Theo giới chức y tế địa phương, tính tới cuối ngày 16/2, số ca nhiễm virus nCoV tại Vũ Hán là 41.152 người.

Vốn có bề dày lịch sử nghiên cứu y học dân gian, giới chức y tế Trung Quốc không thể bỏ qua các bài thuốc dân gian (TCM) trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 (nCoV).

Li Yu, quan chức của Cục quản lý nhà nước về Y học cổ truyền Trung Quốc khẳng định TCM đã được chứng minh hiệu quả trong điều trị cho các bệnh nhân trong đợt dịch bệnh này.

Ông dẫn chứng thuốc sắc "Qingfei Paidutang" đã được sử dụng trong điều trị cho 701 trường hợp được xác nhận nhiễm virus nCoV tại 10 tỉnh.

Trong số đó, 130 ca đã được điều trị thành công và xuất viện, 51 ca hiện không còn triệu chứng, 208 ca đang tiến triển và 212 ca còn lại đang trong tình trạng ổn định.

Bài thuốc này được khuyến nghị sử dụng trên toàn quốc từ ngày 6/2.

Quan chức này cũng chia sẻ các số liệu thống kê và phân tích cho thấy sau 6 ngày dùng bài thuốc này, tỷ lệ cắt sốt thành công là 94,6% (tổng số 112 bệnh nhân) và tỷ lệ giảm ho là 80,6% (tổng số 214 bệnh nhân).

Những số liệu phản ánh hiệu quả và tiềm năng điều trị của bài thuốc dân gian này với các bệnh nhân COVID-19 (nCoV).

Giới chức ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc kêu gọi kết hợp các phương pháp Đông y và Tây y trong quá trình điều trị các dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19 (nCoV), yêu cầu giới chức các địa phương sử dụng TCM trong toàn bộ quá trình chẩn đoán và điều trị.

Tính tới ngày 17/2, hơn 3.000 nhân viên y tế từ hơn 630 bệnh viện y học cổ truyền trên toàn Trung Quốc đã tới tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

TCM đã được sử dụng trong điều trị cho 85,2%  (60.107 ca) được xác nhận nhiễm dịch COVID-19(nCoV) ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục