Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó dịch COVID-19

Trung Quốc kêu gọi các bên tiếp tục hỗ trợ WHO phát huy vai trò lãnh đạo, điều phối, tích cực triển khai hợp tác quốc tế để chung tay đối phó dịch COVID-19.
Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 11/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Giám đốc Ủy ban Y tế và sức khỏe Quốc gia Trung Quốc Mã Hiểu Vĩ đã kêu gọi các bên tiếp tục hỗ trợ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát huy vai trò lãnh đạo, điều phối, tích cực triển khai hợp tác quốc tế để chung tay đối phó dịch COVID-19, đặc biệt là giúp đỡ các nước có hệ thống y tế kém nâng cao khả năng ứng phó dịch bệnh này.

Tân Hoa Xã ngày 20/4 cho biết phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Y tế Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ông Mã Hiểu Vĩ đã trình bày những kinh nghiệm chính về phòng chống dịch bệnh và tình hình hợp tác quốc tế liên quan của Trung Quốc.

[Ngừng viện trợ WHO có đem lại lợi ích cho chính quyền của ông Trump?]

Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện các chương trình phòng chống dịch và điều trị người nhiễm bệnh, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm liên quan thông qua Trung tâm Kiến thức trực tuyến.

Tính đến giữa tháng Tư, Trung Quốc đã tổ chức và tham gia các hội nghị trực tuyến nhằm tiến hành trao đổi, chia sẻ thông tin với giới chuyên gia nhiều nước trên thế giới.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế của nhiều quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác, đoàn kết để sớm cùng nhau khắc phục, chiến thắng dịch COVID-19.

Tại tỉnh Hồ Bắc, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19 tại Trung Quốc, chính quyền thông báo sẽ hoãn kỳ thi đại học thêm một tháng từ ngày 7/7 sang ngày 7/8.

Trước đó, ngày 31/3 vừa qua, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã quyết định hoãn kỳ thi toàn quốc này thêm một tháng do dịch bệnh.

Cơ quan Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh tỉnh Hồ Bắc xác nhận học sinh cuối cấp trung học phổ thông tại Hồ Bắc sẽ đi học trở lại vào ngày 6/5 tới.

Việc đi học trở lại của các cấp khác sẽ được công bố sau, dựa trên tình hình dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục