Theo số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, lạm phát củaTrung Quốc đã tăng nhẹ trở lại trong tháng Ba sau khi chạm mức thấp kỷlục trong vòng 20 tháng trở lại đây.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI),một trong những thước đo quan trọng thể hiện mức lạm phát, đã tăng từ3,2% trong tháng Hai lên 3,6% trong tháng Ba.
Theo ông Lý Tuệ Dũng, nhàphân tích của Công ty chứng khoán Shenyin Wanguo có trụ sở tại ThượngHải (Shanghai), chỉ số giá tiêu dùng bị đẩy lên cao có nguyên nhânchính từ việc giá thực phẩm tăng mạnh (7,5%), điều này bắt nguồn từ việcthời tiết giá lạnh trong tháng Ba làm nguồn cung rau quả không đáp ứngđược yêu cầu. Hơn nữa, việc chính phủ tăng giá nhiên liệu 2 lần từ đầunăm đến nay cũng là một nguyên nhân dẫn tới tăng giá chung.
Trong thángHai, mặc dù giá cả tăng, nhưng lạm phát vẫn ở mức thấp nhất trong vòng20 tháng (3,2%), và các nhà phân tích hy vọng rằng lạm phát sẽ duy trìở mức dưới 4% trong năm nay.
Tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng Ba, Chính phủTrung Quốc cũng khẳng định quyết tâm kiềm chế lạm phát ở dưới mức 4%trong năm nay.
Trong bối cảnh tăng trưởng của Trung Quốc có dấuhiệu chậm lại, Chính phủ nước này đã thực hiện nới lỏng một số điềukiện về tín dụng nhằm kích thích xuất khẩu và hỗ trợ các doanh nghiệpvừa và nhỏ bị tác động bởi suy thoái kinh tế toàn cầu.
Trong vòng 4tháng qua, Chính phủ Trung Quốc đã hai lần giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộcđối với các ngân hàng nhằm tăng lượng tiền lưu thông cho nền kinh tế.
Các nhà phân tích cho rằng chính phủ sẽ tiến hành nhiều biện pháp tươngtự trong các tháng tiếp sau của năm nay nhằm lấy lại đà phát triển kinhtế và hạn chế lạm phát.
Lạm phát là một trong những mối quan tâmkinh tế hàng đầu của Trung Quốc, bởi điều này luôn tiềm ẩn khả năng dẫntới tăng giá, có thể châm ngòi cho sự mất ổn định xã hội.
Chínhphủ Trung Quốc đã hạ mục tiêu tăng trưởng từ 8% xuống còn 7,5% trongnăm nay, do nhận thấy rằng nền kinh tế Trung Quốc, vốn dựa chủ yếu vàoxuất khẩu, sẽ tăng trưởng chậm trong bối cảnh khủng hoảng nợ công ởchâu Âu và sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ khiến nhu cầu đốivới các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc giảm./.
(TTXVN)