Trung Quốc loại trừ khả năng khủng bố trong vụ đánh bom liên hoàn

Qua điều tra ban đầu, công an huyện Liễu Thành đã loại trừ khả năng khủng bố, xác định đối tượng tình nghi là một người đàn ông 33 tuổi họ Wei.
Trung Quốc loại trừ khả năng khủng bố trong vụ đánh bom liên hoàn ảnh 1Một phần tòa nhà bị sập sau vụ nổ ở huyện Liễu Thành ngày 30/9. (Reuters/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông báo của cảnh sát huyện Liễu Thành, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây cho biết tính đến tối 30/9 đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 51 người bị thương trong 17 vụ nổ liên tiếp tại khu vực này chiều cùng ngày.

Qua điều tra ban đầu, công an huyện Liễu Thành đã loại trừ khả năng khủng bố, xác định đối tượng tình nghi là một người đàn ông 33 tuổi họ Wei, đến từ huyện Liễu Thành. Công tác điều tra đang được gấp rút tiến hành.

Các vụ nổ xảy ra tại huyện Liễu Thành và các khu vực lân cận vào khoảng 15 giờ 50 phút (giờ địa phương).

Điều tra ban đầu cho biết thiết bị nổ có thể được đặt trong các kiện hàng chuyển phát nhanh.

Truyền hình Trung Quốc CCTV dẫn lời chỉ huy cảnh sát địa phương cho biết các vụ nổ do nhiều thiết bị nổ khác nhau gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục