Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Trung Quốc (CNPC) vừa mua lại 35% cổ phần củaCông ty Phát triển Dầu mỏ Shell (SSPD), một công ty con tại Syria của tập đoànnăng lượng Royal Dutch Shell, trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung do nhu cầu trongnước tăng mạnh.
SSPD có quyền lợi trong 3 giấy phép sản xuất tại Deir-Ez-Zor, Fourth Annexvà Ash Sham, thuộc quyền quản lý của hãng dầu mỏ Al Furat (AFPC) của Syria -công ty mà Shell nắm 31,25% cổ phần.
Ba giấy phép sản xuất này có liên quan đến khoảng 40 mỏ dầu và thị phầncủa Shell tại các mỏ này đem lại sản lượng tương ứng 23.000 thùng dầu mỗi ngàytrong năm 2009.
Thỏa thuận mua bán giữa CNPC và SSPD sẽ tăng cường quan hệ đối tác giữaShell và CNPC, giúp hai công ty tiếp tục tăng trưởng và đầu tư vào các cơ hộihấp dẫn tại Syria.
Sản xuất dầu của Syria đã giảm trong 10 năm qua, trong khi sản lượng khíđốt lại tăng. Ước tính, trữ lượng khí đốt của quốc gia này vào khoảng 284 tỷ m3.
Shell đã ký một thỏa thuận có thời hạn 30 năm với Qatar Petroleum và côngty chi nhánh PetroChina của CNPC, để thăm dò và khai thác khí đốt tự nhiên tạiquốc gia vùng Vịnh này./.
Trà My (TTXVN/Vietnam+)